Hồng Kông bắt giữ 64 người buôn lậu sữa bột trẻ em

04/01/2014 - 07:07

PNO - PNO – Nhà chức trách hải quan Hồng Kông cho biết ngày 3/1 họ đã bắt giữ 64 người tìm cách đưa trái phép sữa bột trẻ em ra khỏi đặc khu, trong một động thái nhằm kiềm chế việc buôn lậu mặt hàng này trước Tết Nguyên Đán.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hong Kong bat giu 64 nguoi buon lau sua bot tre em

Sữa bột chuẩn bị đóng gói tại nhà ga xe lửa Sheung Shui để đưa về Trung Quốc đại lục ngày 29/1/2013 - Ảnh: AFP

Chiến dịch “cất vó” của hải quan Hồng Kông - bắt đầu từ ngày 2/1 - đã tóm được 64 người tìm cách mang tổng cộng 450kg sữa bột trẻ em vào Trung Quốc đại lục.

Từ tháng Ba năm ngoái, Hồng Kông đã cấm mỗi người đưa quá 1,8kg sữa bột ra khỏi đặc khu, sau khi bùng lên cơn sốt săn sữa bột trẻ em của các cha mẹ ở Trung Quốc.

Người dân Trung Quốc đại lục phần lớn không tin tưởng vào các thương hiệu sữa nội địa sau vụ bê bối sữa nhiễm melamine năm 2008 giết chết sáu trẻ em và ảnh hưởng đến sức khỏe 300.000 em khác. Mối quan tâm đến sữa ngoại đã kích hoạt làn sóng người Trung Quốc săn lùng sản phẩm này trên toàn thế giới, đặc biệt là tại Hồng Kông và châu Âu.

"Chúng tôi đã bắt giữ 29 nam và 35 nữ trong độ tuổi từ 19-81, và thu giữ 450 kg sữa bột trẻ em”, người đứng đầu hải quan Hồng Kông Louise Ho nói với các phóng viên hôm 3/1.

"Họ giấu sữa bột trẻ em trong ba lô, trong túi xách tay mang theo người hoặc trong xe đẩy. Thậm chí họ còn sử dụng vali để vận chuyển được số lượng sữa nhiều hơn”, bà Ho nói và cho biết hải quan Hồng Kông và đại lục sẽ phối hợp đẩy mạnh hành động chống buôn lậu sữa trong thời gian trước Tết Nguyên Đán.

Những người phạm tội phải nộp phạt 500.000 đô la Hồng Kông (64.282 USD) và đối diện với hai năm tù giam.

THANH HIỀN (Theo AFP, SCMP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI