Hình ảnh tự sướng đáng xấu hổ

16/12/2014 - 07:47

PNO - PNO - Trong khi mọi người lo lắng cho tính mạng của nạn nhân trong vụ bắt cóc con tin tại quán cà phê Lindt ở Sydney (Australia) vẫn có những người hồ hởi chụp ảnh tự sướng tại hiện trường. Họ phải nhận lấy cơn bão chỉ trích...

Hinh anh tu suong dang xau ho
Một du khách chụp ảnh trước hiện trường, chọn ngay góc tác nghiệp của phóng viên để làm hậu cảnh cho mình - Ảnh: Instagram 

Hinh anh tu suong dang xau ho
Mọi người cứ nghĩ rằng mình đang đứng trước thắng cảnh ở Sydney - Ảnh: Instafgram

Các du khách đến thăm Sydney ngày thường chụp ảnh tự sướng với các thắng cảnh, biểu tượng của thành phố này để chia sẻ trên mạng xã hội như Facebook, Twitter, Instagram. Thế nhưng, khi vụ bắt cóc xảy ra, họ liên tục chụp ảnh cá nhân và đăng lên mạng xã hội như để đánh dấu họ đã có mặt tại điểm nón mà cả thế giới đang chăm chú dõi theo. Thậm chí, có những người còn cố đứng cạnh các máy quay phim, phóng viên tác nghiệp cho các hãng tin để chụp hình.

Hinh anh tu suong dang xau ho
Du khách rất hào hứng chụp ảnh tự sướng - Ảnh: Daily Mail

Hinh anh tu suong dang xau ho
Họ cười tươi mà không quan tâm đến hoàn cảnh nguy hiểm của các con tin - Ảnh: Instagram


Hầu hết các lời bình luận cho rằng việc chụp ảnh bản thân đứng trước hiện trường vụ bắt cóc với vẻ mặt hào hứng là một điều đáng xấu hổ vô cùng. Một người viết rằng: “Thật kinh tởm, họ chẳng có cảm xúc nào hay sao. Trong khi có những người đang bị bắt cóc, mạng sống chưa biết ra sao thì họ chỉ biết đứng đó vui vẻ chụp ảnh”. Người khác thì nói: “Tôi thích chụp ảnh tự sướng như ở trường hợp này, tôi không chấp nhận được”. Một người dùng Twitter chia sẻ: “Họ hào hứng như thể họ đang đứng trước Nhà hát Opera Sydney”.

 

THIÊN ANH
(Theo Daily Mail, BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI