Hillary Clinton: ‘Củng cố gia đình và cộng đồng’

15/04/2015 - 20:12

PNO - PN - Bà Hillary Clinton đã tổ chức vòng vận động tranh cử đầu tiên tại bang Iowa và nhấn mạnh một loạt các mục tiêu chính cho cuộc chạy đua vào chiếc ghế tổng thống trong năm 2016, bao gồm việc xây dựng một nền kinh tế cho tương...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hillary Clinton: ‘Cung co gia dinh va cong dong’

Ứng cử viên tổng thống Hillary Clinton gặp gỡ người dân địa phương tại thành phố LeClaire, bang Iowa - Ảnh: IC

Ngày 14/4, bà Clinton đến thăm Trường đại học cộng đồng Kirkwood, tại đây bà tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn với các sinh viên và giáo viên về vấn đề cải thiện giáo dục và các biện pháp để ngày càng nhiều người có đủ khả năng tiếp cận nền giáo dục.

"Chúng ta phải tìm ra cách đưa đất nước này trở lại con đường của nó”, bà Clinton nói và cho biết suốt đời mình, bà đã đấu tranh cho trẻ em và các gia đình theo gương người mẹ của bà. Bà cũng nói về con đường đưa bà đến sứ mệnh này và lý do thúc đẩy bà ra tranh cử tổng thống. "Tôi muốn trở người đi tiên phong giúp đỡ cho người Mỹ bình thường", bà nói.

Trong email đề ngày 13/4 gửi đến những người ủng hộ mình, bà Clinton tuyên bố sẽ "làm việc hết sức mình để giành lấy từng lá phiếu”.

Hillary Clinton: ‘Cung co gia dinh va cong dong’

Những người ủng hộ chờ đợi ứng viên tổng thống Hillary Clinton đến Trường đại học cộng đồng Kirkwood ở Monticello, Iowa, ngày 14/4 - Ảnh: Reuters

Các nhà phân tích đặt ra mục tiêu khiêm tốn là quyên góp được 100 triệu đô la cho việc vận động chọn ứng cử viên tại đại hội của đảng Dân chủ và ban đầu sẽ không chấp nhận đóng góp cho toàn bộ cuộc bầu cử.

Sau khi bị ông Barack Obama đánh bại tại đại hội của đảng Dân chủ năm 2008, bà Clinton đã kiên quyết nói "không" khi được hỏi liệu bà sẽ còn ra tranh cử thêm lần nữa hay không. Tuy nhiên, quan điểm của bà đã thay đổi trong những năm qua.

Bà Clinton là ứng cử viên đầu tiên của đảng Dân chủ tuyên bố chạy đua vào Nhà Trắng trong cuộc bầu cử năm 2016. Bộ máy của bà đã ký hợp đồng thuê không gian văn phòng mới tại Brooklyn, New York, để làm trụ sở vận động tranh cử tổng thống.

THANH HẢI
(Theo AP, Xinhua)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI