Hillary Clinton - người chọn gia đình làm điểm tựa

15/04/2015 - 15:19

PNO - PN - “Tôi quyết định tranh cử tổng thống”, cựu Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tuyên bố ngắn gọn trong một video trực tuyến ngày 12/4, đánh dấu việc bà chính thức bước vào đường đua để trở thành nữ tổng thống đầu tiên của...

edf40wrjww2tblPage:Content

Nếu như trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng năm 2008, bà Hillary chỉ đặt mục tiêu được đảng Dân chủ chính thức đề cử làm ứng cử viên tổng thống của đảng, thì giờ đây mục tiêu của bà là bước vào Nhà Trắng như một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử 239 năm của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, tính từ ngày tuyên bố độc lập 4/7/1776.

Hillary Clinton - nguoi chon gia dinh lam diem tua

Cử tri Mỹ hy vọng có được một nữ tổng thống đầu tiên trong lịch sử - Ảnh: Politico/AP

Người phụ nữ 68 tuổi, từng trải qua những bước thăng trầm trong sự nghiệp và đời tư, một chính khách lão luyện và một người bà ân cần, đã xuất hiện với hình ảnh mới, mạnh mẽ và hiện đại. Nếu như trước đây, con gái Chelsea là nguồn sức mạnh giúp cựu Đệ nhất phu nhân Hillary vượt qua những sóng gió trong cuộc sống gia đình, thì nay, cháu gái Charlotte, con gái đầu lòng của Chelsea và chàng rể khá kín tiếng Marc Mezvinsky một tương lai non trẻ của nước Mỹ, đã thúc đẩy bà Clinton tranh cử tổng thống, mà theo như bà nói là “phải tăng tốc hơn nữa những kế hoạch chuẩn bị tương lai cho các thế hệ trẻ”, trong đó có cháu gái của bà.

Trong khi bộ máy vận động tranh cử của bà Clinton tập trung vào nền kinh tế của tầng lớp trung lưu (những người vẫn còn bất mãn với tốc độ phục hồi chậm chạp của nước Mỹ tám năm sau ngày sụp đổ tài chính), và nhấn mạnh vai trò của bà như là người tiên phong về bình đẳng giới, thì bà Hillary Clinton tiết lộ, chính cháu ngoại là một phần động lực giúp bà tham gia tranh cử với mong muốn mang lại tương lai tốt đẹp cho tất cả trẻ em. “Chào đón thế hệ tiếp theo khiến tôi luôn nghĩ rằng mình phải tạo mọi cơ hội tốt nhất để trẻ phát triển trong tương lai”, bà Clinton chia sẻ.

Hillary Clinton - nguoi chon gia dinh lam diem tua

Ông bà Clinton và cháu ngoại và cháu gái Charlotte Mezvinsky - Ảnh: AP

Theo các nhà phân tích, đa số cử tri nữ ở Mỹ muốn có sự mới mẻ của nhà lãnh đạo đất nước, họ muốn thấy “bà ngoại Hillary” trên chiếc ghế tổng thống, họ muốn hình ảnh cặp vợ chồng tổng thống đầu tiên trong lịch sử nước Mỹ, và trên hết, một nữ tổng thống đại diện cho người bình dân Mỹ, đại diện cho toàn bộ cử tri nữ ở nước này, hướng tới một tương lai tốt đẹp cho con cháu.

Trong lời bạt cho cuốn hồi ký “Những sự lựa chọn khó khăn” (năm 2014) của mình, dường như bà Clinton đã chuyển tải một thông điệp tranh cử: “Một người bà” sẽ tạo ra cơ hội cho tất cả người Mỹ. Bà viết: “Bạn không cần phải là cháu gái của một tổng thống hay một ngoại trưởng thì mới tiếp cận được dịch vụ chăm sóc sức khỏe, điều kiện học hành, môi trường làm giàu tuyệt vời, cũng như tất cả sự hỗ trợ và ưu thế một ngày kia sẽ đưa bạn đến một công việc tốt và cuộc sống mỹ mãn”.

Hillary Clinton - nguoi chon gia dinh lam diem tua

Hillary Clinton - nguoi chon gia dinh lam diem tua

Gia đình Clinton - Ảnh: AP

Giờ đây, người ta bình luận không ngớt về cuộc đua vào Nhà Trắng của bà Hillary Clinton. Nhưng, cuộc chiến “khó khăn” nhất trong đời tư bà Hillary, theo đánh giá của các nhà phân tích tiểu sử, là giai đoạn bà bảo vệ sự nghiệp chính trị cho chồng, khi ông Clinton vướng vào vụ bê bối tình ái với thực tập sinh Nhà Trắng Monica Lewinski. Lúc đó, người duy nhất có thể cứu vãn sự nghiệp và danh dự của ông chính là bà Hillary. Trong suốt thời gian sóng gió ấy, bà Hillary luôn hiện diện bên cạnh chồng với những lời ủng hộ mạnh mẽ. Trong tất cả những lần xuất hiện trước công chúng, bà Hillary luôn khẳng định chồng mình vô tội và cáo buộc “Lewinski là một phần trong âm mưu của đảng Cộng hòa!”.

Sau những sóng gió gia đình, bà Hillary dường như trở thành một người khác, độc lập và quyết đoán hơn. Bà đã giải phóng bản thân để vững bước trên con đường chính trị riêng, bắt đầu từ việc trở thành nghị sĩ đại diện bang New York tại Thượng viện Mỹ, sau đó tham gia tranh cử tổng thống năm 2008, rồi trở thành ngoại trưởng tài ba của nước Mỹ.

Trước đây, khi mang thai Chelsea, bà Clinton từng tâm sự rằng bà rất lo lắng khi biết mình sắp làm mẹ, còn giờ đây khi được lên chức bà ngoại, niềm vui rất phụ nữ đã xua tan mọi lo lắng.

Tháng Chín năm ngoái, khi con gái Chelsea (34 tuổi) sinh hạ Charlotte, vợ chồng bà Clinton đã khẳng định “Cuộc đời của Charlotte là một sự khởi đầu tốt”. Sự khởi đầu ấy mang lại sức mạnh và động cơ cho việc bà Clinton tự tin dấn thân vào chính trường hôm nay. Sự khởi đầu ấy cũng báo trước một tương lai chính trị sáng sủa của gia đình Clinton.

CẨM HÀ
(Theo NYTimes, Politico, USA Today, People, Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI