Hết “tay chạm rốn”, Trung Quốc lại sốt với “khoe xương đòn”

18/06/2015 - 14:28

PNO - PN - Vừa qua cơn sốt chụp ảnh tự sướng “tay chạm rốn” để “đọ sắc” đã nhanh chóng lan truyền rộng rãi khắp các nước Châu Á. Trong khi cơn sốt này chưa kịp lắng xuống thì giới trẻ Trung Quốc tiếp tục chạy theo mốt “khoe...

edf40wrjww2tblPage:Content

People’s Daily Online đưa tin hàng ngàn người sử dụng các trang mạng xã hội trong tuần qua đã đăng nhiều bức ảnh selfie khoe xương đòn kỳ quái bằng cách đặt nhiều đồng xu lên vùng cổ càng nhiều càng tốt.

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

Thế nhưng mới chỉ trong hai ngày qua trang web Weibo đã có hơn 34 triệu người dùng đăng tải kiểu ảnh “tự sướng” đọ sắc - Ảnh: Weibo

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

Nữ diễn viên Trung Quốc Lv Jiarong đã gây ấn tượng với 80 đồng xu cho hai vùng xương đòn - Ảnh: Weibo

Trào lưu này chỉ mới bắt đầu xuất hiện từ hôm 16/6, thế nhưng mới chỉ trong hai ngày qua tmạng xã hội Weibo đã có hơn 34 triệu người dùng đăng tải kiểu ảnh “tự sướng” đọ sắc. Những người tham gia cho rằng, nếu hõm xương đòn càng giữ được nhiều đồng xu thì chứng tỏ cơ thể cô gái càng đẹp. Hầu hết những người “khoe cổ” chủ yếu là nữ giới.

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

Những người tham gia cho rằng, nếu hõm xương đòn càng giữ được nhiều đồng xu thì chứng tỏ cơ thể cô gái càng đẹp - Ảnh: Weibo

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

 Một số “phiên bản” khoe cổ ngộ nghĩnh - Ảnh: Weibo

Một số bức ảnh cho thấy có người có thể đặt 20 đồng tiền xu và một bên cổ. Nữ diễn viên Trung Quốc Lv Jiarong đã gây ấn tượng với 80 đồng xu cho hai vùng xương đòn. Tuy nhiên cũng có một số “phiên bản” khoe cổ rất ngộ nghĩnh. Một số người đặt một vật nào đó lên cổ như trứng, điện thoại di động hay một ống kem dưỡng da để “đọ sắc”.

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

Het “tay cham ron”, Trung Quoc lai sot voi “khoe xuong don”

Ảnh 9-10: Trước đó hơn 300 triệu người đã cùng tham gia cuộc đọ sắc “tay chạm rốn” - Ảnh: Weibo

LÊ VÂN
(Theo Daily Mail)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI