Hành khách nhảy khỏi máy bay vì đe dọa đánh bom giả

06/06/2017 - 19:30

PNO - Vụ chơi khăm xảy ra ở Albury, bang New South Wales, chỉ một ngày sau khi cuộc khủng bố chết người diễn ra tại Melbourne, Australia.

Những hành khách khiếp sợ nhảy khỏi lối thoát hiểm của một chiếc máy bay đang đậu, sau khi tờ giấy ghi chú đe doạ có bom được tìm thấy trên khoang.

Nhưng hóa ra tờ giấy dọa đánh bom được tìm thấy trong phòng vệ sinh chỉ là một trò lừa bịp,  “ăn theo” cuộc khủng bố ngày hôm 5/6 tại Melbourne.

Hanh khach nhay khoi may bay vi de doa danh bom gia
Nhiều hành khách phải nhảy khỏi máy bay bằng thang thoát hiểm khi có người tìm ra tờ ghi chú dọa đánh bom

Một phát ngôn viên cảnh sát nói với Reuters rằng: "Chúng tôi không tìm thấy gì bất thường, không có mối đe dọa thực sự nào với bất kỳ ai, chỉ là một mảnh giấy hăm dọa”.

Chiếc máy bay với 42 hành khách trên chuyến bay nội địa đã được di tản tại sân bay Albury ở Nam New South Wales.

Hanh khach nhay khoi may bay vi de doa danh bom gia
Theo cảnh sát đây chỉ là một trò đùa ác ý

Một hành khách nói với Australian Associated Press rằng, ông nghe ai đó hét lên: "Để hành lý của bạn, ra khỏi đây ngay, chạy, chạy, chạy."

Ngay lập tức, cảnh sát và các dịch vụ khẩn cấp có mặt tại sân bay Albury sau khi nhận được thông tin.

Họ cho biết: "Tất cả hành khách xuống tàu bay và một người đàn ông đã bị bắt trong vòng năm phút".

Tờ Virgin Australia thì cho biết cảnh sát được gọi đến "vì một sự cố an ninh trên tàu bay", nhưng rất may không có ai bị thương.

Hanh khach nhay khoi may bay vi de doa danh bom gia
Một người đàn ông bị bắt ngay sau khi lực lượng chức năng đến hiện trường

Hiện cảnh sát đang điều tra một vụ tấn công hôm thứ Hai 5/6 tại thành phố Melbourne.

Thủ tướng Australia Malcolm Turnbull gọi đây "hành động khủng bố", sau khi nhóm chiến binh nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) lên tiếng nhận trách nhiệm.

Tấn Vĩ (Theo Mirror)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI