'Hàng ngàn' người di cư mắc kẹt ngoài khơi Thái Lan

12/05/2015 - 11:03

PNO - PN – Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) hôm 11/5 cho biết hiện đang có hàng ngàn người tị nạn từ Bangladesh và Myanmar bị mắc kẹt trên biển gần Thái Lan.

edf40wrjww2tblPage:Content

'Hang ngan' nguoi di cu mac ket ngoai khoi Thai Lan

Người di cư được cứu sống đã bị kiệt sức - Ảnh: Reuters

Theo IOM, việc chính quyền Thái Lan gần đây tăng cường đối phó với người di cư bất hợp pháp khiến nhiều kẻ buôn người e ngại cập bờ. Số người được cho là đang mắc kẹt trên các con thuyền ngoài khơi Thái Lan, theo IOM là 8.000 người.

Trong hai ngày qua, hơn 2.000 thuyền nhân đã tới Malaysia hay Indonesia sau khi được giải cứu hoặc bơi vào bờ.

'Hang ngan' nguoi di cu mac ket ngoai khoi Thai Lan

Người di cư Rohingya chạy trốn khỏi cuộc chiến sắc tộc tại Myanmar - Ảnh: EPA

Jeff Labovitz, Trưởng cơ quan IOM châu Á Thái Bình Dương, nói với báo giới rằng các phát hiện trong tuần qua về hàng chục thi thể trong các mồ chôn tập thể tại các trại bị bỏ hoang ở miền Nam Thái Lan đã dẫn đến việc cảnh sát nước này tăng cường đối phó với những kẻ buôn người đang neo thuyền ngoài biển.

Người di cư Bangladesh, và người bộ tộc Rohingya đang bị xung đột sắc tộc ở Myanmar, thường được những kẻ buôn người đưa đến Thái Lan, nơi họ bị giam cầm để đòi tiền chuộc cho đến khi đủ tiền cho cuộc hành trình tiếp theo đến Malaysia và xa hơn nữa.

'Hang ngan' nguoi di cu mac ket ngoai khoi Thai Lan

Người tị nạn Rohingya được cứu sống ngoài khơi bờ biển Aceh ăn sáng tại một sân vận động - Ảnh: EPA

Các quan chức Malaysia hôm thứ Hai cho biết 1.018 người tị nạn Bangladesh và Rohingya đã “đổ bộ” trái phép lên đảo Langkawi (Malaysia), hiện số người này dường như đã bị bọn buôn người bỏ rơi.

Trước đó, nhà chức trách Indonesia đã cứu gần 600 người di cư mắc kẹt ngoài khơi bờ biển Aceh trong ngày Chủ nhật và 400 người khác vào sáng thứ Hai.

'Hang ngan' nguoi di cu mac ket ngoai khoi Thai Lan

Họ cho biết trên tàu không có gì để ăn - Ảnh: EPA

Một báo cáo của cơ quan cao ủy LHQ về người tị nạn (UNHCR) cuối tuần trước cho biết 25.000 thuyền nhân đã được những kẻ buôn người đưa đi khỏi Myanmar và Bangladesh trong quý I năm 2015 - gần gấp đôi số người ra đi cùng kỳ năm 2014. Báo cáo của UNHCR cũng cho biết khoảng 300 người đã thiệt mạng trên biển từ đầu năm đến cuối tháng Ba năm nay.

THANH VÂN
(Theo BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI