Hàn Quốc 24 ca tử vong, Thái Lan 1 người nhiễm MERS

19/06/2015 - 19:00

PNO - PN – Nhà chức trách Hàn Quốc hôm 19/6 xác nhận thêm một ca nhiễm MERS, nâng tổng số người có virus ở nước này lên 166 người. Con số tử vong do MERS ở Hàn Quốc cũng mới tăng thêm một người – một bệnh nhân 75 tuổi đang điều trị...

edf40wrjww2tblPage:Content

Han Quoc 24 ca tu vong, Thai Lan 1 nguoi nhiem MERS

Thị trưởng Seoul Park Won-soon (thứ hai bên trái) phát biểu trong cuộc họp báo về các biện pháp khống chế sự lây lan của virus MERS - Ảnh: Yonhap

Hàn Quốc đã trở thành ổ dịch MERS lớn thứ hai thế giới sau Saudi Arabia. Bộ Y tế và phúc lợi Hàn Quốc cho biết hơn 6.700 người dân nước này đang được cách ly tại nhà riêng hoặc các cơ sở của chính quyền. Phát biểu về tình hình dịch MERS tại Hàn Quốc, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Margaret Chan hôm 18/6 đã ca ngợi những nỗ lực của nước này trong việc khống chế virus MERS.

Thái Lan hôm 19/6 đã xác nhận ca nhiễm MERS đầu tiên ở nước này, đó là một người đàn ông 75 tuổi đến từ Oman để điều trị bệnh tim.

Han Quoc 24 ca tu vong, Thai Lan 1 nguoi nhiem MERS

Han Quoc 24 ca tu vong, Thai Lan 1 nguoi nhiem MERS

Thái Lan tích cực áp dụng các biện pháp phòng ngừa MERS sau khi có ca nhiễm virus đầu tiên - Ảnh: Reuters, AFP

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Rajata Rajatanavin nói cả hai phòng thí nghiệm đều xác nhận nạn nhân dương tính với virus MERS. Ông khẳng định cụ ông này đang được cách ly tại cơ sở bệnh truyền nhiễm của bộ và tình trạng khá ổn định. Ông Rajata cho biết bệnh nhân này đi cùng ba thành viên khác trong gia đình, những người này hiện cũng đang được theo dõi tại cơ sở y tế. Các quan chức y tế công cộng cũng đang giám sát những người đã tiếp xúc với cụ ông trên, kể cả các hành khách ngồi gần trên máy bay. Ông Rajata cho biết người đàn ông không có bất kỳ triệu chứng bệnh nào khi đến Bangkok, nhưng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi và khó thở sau khi ông được nhận vào một bệnh viện tư nhân để điều trị bệnh tim của mình. Hiện nay, nhiều người từ Trung Đông đến Thái Lan để chữa bệnh.

"Chúng tôi khuyến cáo công chúng không nên hoảng loạn vì bệnh nhân và các thành viên gia đình ông ta đã được tách riêng ngay từ đầu”, ông Rajata nói. "Hệ thống của chúng ta đã sẵn sàng và chúng ta đang giám sát chặt chẽ trường hợp này”.

Thanarak Phalipat, Giám đốc Cục Dịch tễ học, cho biết đến nay Bộ Y tế Thái Lan đã xác định được 59 người từng có tiếp xúc với bệnh nhân, bao gồm cả nhân viên y tế, nhân viên khách sạn, hành khách ngồi hai hàng phía trước và phía sau bệnh nhân trên máy bay, và hai tài xế taxi.

THANH VÂN
(Theo Yonhap, Bangkok Post)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI