Hai người Malaysia có mặt trong ‘video chặt đầu’ của IS

05/03/2015 - 07:01

PNO - PN – Cảnh sát Malaysia xác định hai công dân nước này xuất hiện trong một “video chặt đầu” của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) là Mohd Faris Anuar, 20 tuổi, đến từ thành phố Gurun bang Kedah, và Muhamad Wanndy Muhamad Jedi, 25 tuổi, đến từ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai nguoi Malaysia co mat trong ‘video chat dau’ cua IS

Hình ảnh cảnh sát Malaysia công bố cho thấy Muhamad Wanndy Muhamad Jedi (trái) và Mohd Faris Anuar (phải) tham gia một vụ chặt đầu do IS tiến hành - Ảnh: Getty Images.

Phó giám đốc Chi nhánh Bukit Aman cơ quan đặc nhiệm chống khủng bố của Malaysia, ông Datuk Ayub Khan, đã công bố ảnh hai “nghi phạm” và ảnh vợ Muhamad Wanndy, cô Nor Mahmudah Ahmad (26 tuổi) đến Syria cùng chồng từ thành phố Baling, bang Kedah (Malaysia).

Trong đoạn video dài 30 giây được cho là quay tại Syria, Faris được nhìn thấy đang giơ ngón tay trỏ tán thưởng về phía camera, còn Muhamad Wanndy được cho là người quay video này. Đoạn video được đăng lên tài khoản Facebook của Abu Hamzah Al Fateh ngày 22/2, cho thấy một người đàn ông Syria bị IS tuyên bố là gián điệp và chặt đầu.

Đoạn video cho thấy một chiến binh được nhận diện là người Ả Rập đã tiến hành chặt đầu một người Syria bị cáo buộc làm gián điệp cho chế độ Assad. Video cũng cho thấy một chiến binh khác - được nhận diện là một người Indonesia - cầm cái đầu của người Syria và hét lên "Allahuakbar" (Đức Allah vĩ đại!).

Hai nguoi Malaysia co mat trong ‘video chat dau’ cua IS

Hình ảnh Faris trong đoạn video được cho là do Muhamad Wanndy quay - Ảnh: AsiaOne

Quan chức cảnh sát Ayub cho biết cơ quan tình báo xác nhận được người không thấy mặt trong đoạn video là Muhamad Wandy thông qua tiếng nói nghe được trong clip. Ông cho biết đoạn video được đăng lên tài khoản Facebook của Abu Hamzah Al Fateh, chính là biệt danh của Muhamad Wandy. Trong khi đó, Muhamad Wanndy được xác nhận đang có mặt tại Syria cùng vợ Nor Mahmudah.

Cả hai người - Muhamad Wanndy và Mohd Faris Anuar - được cho là các chiến binh trong đơn vị mới gồm những người đến từ Malaysia và Indonesia mang tên là Majmu'ah al Arkhabiliy.

VIỆT HƯNG (Theo AsiaOne, CNA)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI