Hai cụ bà cuối cùng sinh từ thế kỷ 19 vẫn còn sống

01/07/2015 - 11:03

PNO - PN - Hai cụ bà Susannah Mushatt Jones và Emma Morano được sinh ra vào năm 1899, khi chiến tranh thế giới hay thuốc penicillin là những khái niệm hoàn toàn xa lạ, điện vẫn còn là thứ quá xa xỉ. Đây chính là hai người phụ nữ cuối cùng sinh vào...

edf40wrjww2tblPage:Content

Hai cu ba cuoi cung sinh tu the ky 19 van con song

Cụ bà Emma Morano cười vui vẻ với bác sĩ Carlo Bava - Ảnh: AP

Trong suốt cuộc đời, hai cụ bà Susannah Mushatt Jones và Emma Morano có lẽ đã trải qua nhiều sự thay đổi lớn. Họ chứng kiến sự tàn phá của chiến tranh, rồi các thành phố mọc lên.

Bà Emma Morano sinh ngày 29/11/1899. Bà sống một mình kể từ khi ly hôn chồng vào năm 1938 vì ông đã đánh bà. Giờ đây, cụ bà Emma 115 tuổi, đang sống trong một căn hộ ở Verbania, một thị trấn miền núi nhìn ra hồ Major thuộc miền Bắc Italia. Bà được cả dân làng chăm sóc: thị trưởng tặng bà ti vi, cháu bà đến thăm bà hàng ngày và bác sĩ vẫn đến kiểm tra sức khỏe cho bà định kỳ trong suốt 25 năm qua.

Sự trường thọ của bà Morano có được một phần nhờ chế độ dinh dưỡng đặc biệt của bà: ba quả trứng mỗi ngày (giờ đây là hai quả trứng và 150 gram thịt nướng vì bà mắc bệnh thiếu máu). Chế độ dinh dưỡng này được bà duy trì trong nhiều năm qua kể từ khi bà còn nhỏ.

Hai cu ba cuoi cung sinh tu the ky 19 van con song

Cụ bà Emma Morano trong căn hộ ở Italia - Ảnh: AP

Hai cu ba cuoi cung sinh tu the ky 19 van con song

“Bố dẫn tôi khám bác sĩ và ông ấy nhìn tôi rồi phán ‘Cô gái xinh đấy, nhưng nếu anh dẫn con bé đến trễ hai ngày thôi là anh đã không có cơ hội cứu sống con bé’. Bác sĩ dặn tôi phải ăn hai hoặc ba quả trứng mỗi ngày, do đó tôi đã ăn hai quả mỗi ngày”, bà Morano kể.

Bác sĩ Carlo Bava, người đang theo dõi tình trạng sức khỏe của bà khẳng định rằng việc bà Morano sống thọ cũng nhờ vào cấu trúc gene. Ông cũng nói rằng bà không hề dùng thuốc nhưng sức khỏe vẫn ổn định trong nhiều năm qua.

Các nhà nghiên cứu lão khoa của trường đại học Milan đang thực hiện nghiên cứu về bà Morano cùng một số người cáo tuổi khác cho biết: “Bà Morano dường như đi ngược lại tất cả các hướng dẫn về dinh dưỡng được cho là tốt cho sức khỏe. Bà luôn ăn những thứ mà mình thích. Trong nhiều năm qua, mỗi ngày bà luôn ăn những món ăn giống nhau, bà không ăn nhiều rau và hoa quả”.

Hai cu ba cuoi cung sinh tu the ky 19 van con song

Bà nhìn ảnh của mình thời trẻ - Ảnh: AP

Còn bà Susannah Mushatt Jones sinh vào ngày 6/7/1899 ở Montgomery, Alabama. Cụ bà 115 tuổi giờ đây đang sinh sống trong một ăn hộ ở Brooklyn, New York, Mỹ. Bà Jones luôn nghiêm túc thực hiện lịch trình của mình: Mỗi sáng thức dậy vào khoảng chín giờ, đi tắm rồi ăn một vài lát thịt xông khói, trứng chiên.

Thời gian gần đây bà Jones ít nói hẳn, nhưng các thành viên trong gia đình bà cho biết Jones dành thời gian để chiêm nghiệm về cuộc sống và ôn lại quá khứ. Trong phòng khách, bà treo nhiều ảnh chụp gia đình và thiệp mừng sinh nhật được trẻ em trong khu phố làm tặng bà và cả những bức thư của Tổng thống Obama gởi cho bà.

Hai cu ba cuoi cung sinh tu the ky 19 van con song

Susannah Mushatt Jones (phải) - Ảnh: AP

Susannah Mushatt Jones có 11 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông vào năm 1922, bà làm việc đồng áng cho gia đình. Một năm sau, bà bắt đầu làm công việc giữ trẻ rồi đến New Jersey và cuối cùng và đến New York để tìm cuộc sống mới. Bà là người rất yêu trẻ con, rộng lượng và luôn vui vẻ. Đó là lý do bà ít khi bệnh tật.

Cháu gái của bà Jones cho rằng việc bà sống thọ là vì bà lớn lên ở nông thôn, nơi có không khí trong lành và hoa quả tươi. Mặc dù tuổi cao, nhưng bà Jones rất ít khi khám bác sĩ (bốn tháng một lần). Hằng ngày bà dùng thuốc huyết áp và vitamin bổ sung để duy trì sức khỏe tốt. Tuần tới là sinh nhật lần thứ 116 của bà Jones. Cả gia đình đang lên kế hoạch tổ chức tiệc mừng thọ cụ bà.

Hai cu ba cuoi cung sinh tu the ky 19 van con song

Bà Jones luôn nghiêm túc thực hiện lịch trình của mình - Ảnh: AP

Hai cu ba cuoi cung sinh tu the ky 19 van con song

PHƯƠNG ANH
(Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI