Giải mã con người thật của Thủ tướng Nhật Bản qua hành động để lại thư cảm ơn

16/09/2016 - 07:00

PNO - Thủ tướng Nhật Shinzo Abe bất ngờ được cư dân mạng Trung Quốc khen ngợi vì… chữ đẹp và hành xử lịch thiệp trong thời gian dự G20 tại Hàng Châu vừa qua.

Theo AFP, ai cũng biết lâu nay Bắc Kinh và Tokyo thường xuyên đối đầu nhau trong các vấn đề tranh chấp lãnh hải và những tồn đọng từ quá khứ chiến tranh. Ông Abe cũng luôn khiến Trung Quốc bực tức vì những chỉ trích của ông trước các tuyên bố chủ quyền vô lý của quốc gia láng giềng tại Biển Đông.

Giai ma con nguoi that cua Thu tuong Nhat Ban qua hanh dong de lai thu cam on
Bút tích được cho là do Thủ tướng Nhật Shinzo Abe để lại ở khách sạn Trung Quốc. Cư dân mạng đánh giá cao hành động nhỏ này của ông.

Nhưng những ngày qua nhà lãnh đạo Nhật Bản bất ngờ được dân mạng Trung Quốc ca ngợi nhiều sau khi tờ giấy được cho là do chính ông Shinzo Abe viết tay để cảm ơn người dọn dẹp tại khách sạn ông nghỉ lại trong thời gian tham dự Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Hàng Châu (Trung Quốc) tuần trước được công bố trên mạng.

Trên tờ giấy có ghi tên ông Abe, chức vụ và ngày tháng cùng dòng chữ "Thanks" (cảm ơn).

Ảnh chụp tờ giấy do một nhà báo là người sáng lập nên trang tin tức bằng tiếng Trung Quốc lớn nhất của Nhật Bản đưa lên mạng Weibo của Trung Quốc tuần trước và đã được post lại hơn 700 lượt tính tới ngày hôm qua 14-9.

"Chữ viết của ông ấy thật đẹp", một người bình luận. Một người khác đánh giá cao sự để tâm tới các chi tiết nhỏ của Thủ tướng Abe, và bình luận: "Cử chỉ nhỏ này cho thấy cách ứng xử lịch thiệp của một đất nước", đồng thời nói thêm nước Nhật quả là "đáng gờm" và đáng được tôn trọng.

Vị Thủ tướng tiết kiệm

Người Nhật Bản lâu nay luôn được thế giới nể phục bởi họ làm được rất nhiều việc phi thường. Câu trả lời cho sự phát triển thần kỳ của đất nước Nhật Bản chính là ở yếu tố “con người”, và một trong những tính cách hàng đầu chính là tiết kiệm.

Năm 2014, Hội nghị thượng đỉnh G20 được tổ chức ở Úc. Trong khi các nguyên thủ quốc gia khác đều chọn các khách sạn có giá thuê phòng đắt đỏ lên tới hàng nghìn đô một đêm để dừng chân, thì Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe lại chọn một khách sạn giá chỉ có 200 USD.

Ông được cho là người chọn phòng có giá rẻ nhất so với các nguyên thủ quốc gia khác. Có thể lý giải rằng đối với ông việc ở lại 2 đêm ở một quốc gia khác không phải vấn đề quá quan trọng. Bởi vậy, với ông, ở một khách sạn sang với giá hàng nghìn đô là không cần thiết. Một khách sạn bình dân đầy đủ tiện nghi và giá cả hợp lý mới là điều quan trọng.

Giai ma con nguoi that cua Thu tuong Nhat Ban qua hanh dong de lai thu cam on
Ông Shinzo Abe chọn một khách sạn giá rẻ khi sang nước ngoài công tác.
Giai ma con nguoi that cua Thu tuong Nhat Ban qua hanh dong de lai thu cam on
 

Vị Thủ tướng giản dị

Ngoài điều hành quốc gia, Thủ tướng Nhật còn là một người chồng tuyệt vời. Truyền thông phương Tây từng dẫn lời bà Akie Abe, Đệ nhất phu nhân Nhật Bản tiết lộ rằng dù lịch trình bận rộn nhưng ông Shinzo Abe vẫn dành thời gian giúp vợ làm việc nhà như nấu ăn, đi đổ rác và tự giặt quần áo.

Giai ma con nguoi that cua Thu tuong Nhat Ban qua hanh dong de lai thu cam on
Hai vợ chồng Thủ tướng Nhật không có nhân viên giúp việc tại nhà như những vị lãnh đạo khác.

Bà Akie kể, do bà thường xuyên ra ngoài cả ngày nên bà có rất ít thời gian cho việc dọn dẹp nhà cửa, đôi khi bà để chồng mình tự rửa bát hay đổ rác. Vợ chồng bà chủ yếu sống tại nhà riêng ở Tokyo thay vì ở dinh Thủ tướng, vì vậy họ không được các nhân viên phục vụ. Bà Akie cho biết, thi thoảng nghe thấy chồng phàn nàn về nhà cửa nhưng ông chưa bao giờ cao giọng đòi hỏi hay tỏ thái độ hách dịch với bà. Thay vào đó, ông tự làm một số việc vặt, đôi khi còn tự giặt quần áo.

Giai ma con nguoi that cua Thu tuong Nhat Ban qua hanh dong de lai thu cam on
Hình ảnh đời thường giản dị của vị lãnh đạo đầy quyền lực ở Nhật Bản.
Giai ma con nguoi that cua Thu tuong Nhat Ban qua hanh dong de lai thu cam on

Tại Nhật Bản, từ lâu nay phụ nữ ít có mặt ở những vị trí cấp cao và gặp trở ngại trong con đường thăng tiến ở các công ty, các tập đoàn do thiếu sự hỗ trợ và ủng hộ của chồng. Theo kết quả một cuộc khảo sát, chỉ có 38% phụ nữ Nhật Bản quay trở lại làm việc sau khi sinh con đầu lòng.

Giai ma con nguoi that cua Thu tuong Nhat Ban qua hanh dong de lai thu cam on
Ông Shinzo Abe muốn đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ.

Chính vì vậy, kể từ khi nhậm chức vào tháng 12/2012, Thủ tướng Shinzo Abe đã khuyến khích các công ty tư nhân cũng như Nhà nước sử dụng nhân viên nữ nhiều hơn. Mục tiêu trước mắt của ông là nâng tỉ lệ phụ nữ trở lại làm việc sau sinh lên 55% vào năm 2020, bởi ông cho rằng "Abenomics sẽ không thành công nếu thiếu womenomics".

Tôn trọng người dân

Khi nói chuyện với người dân ở vùng lụt, ông Shinzo Abe đã từng được ca ngợi hết lời khi quỳ xuống hỏi thăm một cụ già ngồi trên ghế và nắm tay bà ân cần.

Giai ma con nguoi that cua Thu tuong Nhat Ban qua hanh dong de lai thu cam on

Ông Shinzo cho hay ông cảm nhận được sự lo lắng mệt mỏi của người dân vùng lũ phải đi tránh nạn, rằng ông và chính quyền sẽ nỗ lực giúp người dân tái thiết cuộc sống, củng cố hệ thống đê điều, thủy lợi để người dân không phải chịu thiệt hại thêm nữa.

Ngoài ra, Thủ tướng Nhật còn có nhiều bức hình gần gũi chứng tỏ ông là một nhà lãnh đạo vô cùng giản dị, quan tâm tới nhân dân. Ví dụ khi ông cúi đầu chào một nông dân khi đi thăm đồng ruộng, hai tay ông chạm đầu gối, đầu ông cúi xuống thấp hơn người nông dân.

Giai ma con nguoi that cua Thu tuong Nhat Ban qua hanh dong de lai thu cam on
Vị Thủ tướng giản dị của Nhật Bản.

Chỉ qua những hành động cử chỉ nhỏ nhưng chúng ta có thể thấy được vị lãnh đạo nước Nhật là một người lịch thiệp, giản dị, gần gũi. Ông đã để lại những ấn tượng đẹp không những trong lòng người dân nước Nhật mà còn khiến bạn bè quốc tế nể phục.

Minh Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI