Em vẫn cần anh hơn nến và hoa

08/03/2015 - 08:02

PNO - PN - Ngày Quốc tế phụ nữ là một trong những dịp các đấng mày râu chăm chút quà tặng dành cho một nửa yêu thương kỹ càng nhất. Bên cạnh bao điều ngọt ngào ấy, chị em còn mong muốn có những đổi thay thiết thực hơn, chẳng hạn...

Vào ngày này, các ông chồng ở Nga tranh thủ về nhà sớm, mang theo một bó hoa, chocolate hay gói quà xinh xắn tặng vợ. Theo ước tính của công ty tư vấn MAR tại Nga, dịp 8/3 năm nay, nam giới nước này chi đến 550 triệu USD để tặng quà cho mẹ, vợ, con gái, người yêu.

Thế nhưng, không ít phụ nữ (PN) Nga vẫn chạnh lòng vì đến cuối cùng, người cắm cúi chuẩn bị bữa ăn cho cả nhà, người thu vén tổ ấm cũng chỉ có PN. Galina Buryakina (30 tuổi), chia sẻ: “Từ khi tôi nhận món quà mừng ngày Quốc tế phụ nữ đầu tiên mà anh ấy tặng đến nay, không có gì thay đổi. Tôi vẫn là người duy nhất làm việc nhà. Có lúc tôi ước gì chồng cho tôi món quà thiết thực là chúng tôi có một ngày trọn vẹn bên nhau để chia sẻ những vấn đề mà chúng tôi gút mắc và tìm cách khắc phục cho gia đình mình tốt hơn”.

Như bao PN khác, đã đến lúc nến và hoa không thể thay thế sự thấu hiểu giữa hai vợ chồng mà Galina Buryakina cần ở một nửa của mình.

Ngày càng có nhiều người chồng sẵn sàng chia sẻ việc nhà với vợ - Ảnh: Reuters

Một ông bố người Mỹ vừa lo cho con, vừa chuẩn bị bữa ăn cho mình - Ảnh: Mlive

Tác giả người Canada Stephen Marche chia sẻ trên tờ New York Times: “Có sự thay đổi rõ rệt trong nhiều thập niên qua để cân bằng vai trò PN và nam giới trong gia đình cũng như xã hội. Thế nhưng, vẫn còn một điều chậm thay đổi, là quan điểm của người đàn ông khi đối với việc vặt trong nhà. Họ mặc nhiên cho đó là chuyện của PN”. Tuy nhiên, tình hình này đang dần được cải thiện. Một khảo sát thực hiện ở Mỹ mới đây cho thấy, nam giới đang nỗ lực thay đổi hình ảnh. Trung bình, nam giới Mỹ làm 35% khối lượng việc nhà, tạo điều kiện để PN tham gia các công việc xã hội.

Theo Stephen Marche, quá trình cân bằng đang diễn ra, dù thay đổi nhận thức là khó nhất. Thế nhưng, một khi chịu thay đổi, các đấng nam nhi đều trở thành “quý ông” thú vị khi đảm nhận vai trò vợ mình từng làm. Thống kê của hệ thống khảo sát Pewcho thấy, từ năm 1989 đến năm 2012, số nam giới ở nhà chăm con tăng gấp đôi, lên đến hai triệu người ở Mỹ.

Em van can anh hon nen va hoa

Một ông bố vui vẻ dạy con làm việc nhà - Ảnh: Huffiongton Post

Ở Đức đến nay vẫn xuất hiện thêm nhiều trường hợp các ông bố thành đạt tự nguyện tìm việc khác, thu nhập thấp hơn hoặc thậm chí là công việc bán thời gian để có thể chăm sóc con chu đáo hơn.

Trong thông điệp phát đi nhân ngày Quốc tế phụ nữ năm nay, Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon nhấn mạnh mối quan tâm hàng đầu của LHQ là sớm giúp PN trên thế giới, nhất là ở khu vực Trung Đông và châu Phi, thoát nỗi ám ảnh bạo lực, bị biến thành nô lệ tình dục và bị cản trở con đường học vấn, lập nghiệp.

 ANH THÔNG
(Theo CS Monitor, AOL Jobs, UN.org)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI