Hoàng phi từng là nữ tướng của Thái Lan bị tước bỏ mọi chức vị vì ‘bất trung’

21/10/2019 - 22:15

PNO - Theo tuyên bố của Cung điện hoàng gia vào tối ngày 21/10, Quốc vương Thái Lan Maha Vajiralongkorn đã tước bỏ mọi chức vị và quân hàm của hoàng phi Sineenat Wongvajirapakdi - người vừa được ông sắc phong vào tháng 8/2019.

Quốc vương Maha Vajirusongkorn (67 tuổi) của Thái Lan tước bỏ mọi danh hiệu, tước vị, cấp bậc quân hàm của hoàng quý phi 34 tuổi, chỉ chưa đầy ba tháng sau khi bà được sắc phong trong buổi lễ truyền thống.

Hoang phi tung la nu tuong cua Thai Lan bi tuoc bo moi chuc vi vi ‘bat trung’
Hoàng quý phi Sineenat thực hiện nghi thức trước Quốc vương và Hoàng hậu trong buổi lễ sắc phong.
Hoang phi tung la nu tuong cua Thai Lan bi tuoc bo moi chuc vi vi ‘bat trung’
Hoàng quý phi Sineenat Wongvajirapakdi bên cạnh Quốc vương Maha Vajiralongkorn .

Theo công báo hoàng gia Royal Gazette, Cựu y tá quân đội Sineenat Wongvajirapakdi đã “không trung thành với nhà vua”, cũng như “hành động chống lại việc bổ nhiệm Nữ hoàng vì tham vọng của chính mình”.

Hành động của Sineenat cho thấy “bà không tôn trọng nhà vua và không hiểu truyền thống hoàng gia, mà chỉ nhằm mang lại lợi ích cho bản thân”. Tuyên bố cho biết thêm rằng hoàng quý phi Sineenat đang cố gắng nâng vị trí của mình lên ngang bằng với Hoàng hậu Suthida.

Hành vi của hoàng quý phi “bị coi là thiếu tôn trọng ân sủng của Hoàng thượng ... gây ra sự chia rẽ giữa các cận thần và sự hiểu lầm trong nhân dân”. Thông tin chi tiết về hành động của bà vẫn chưa được công bố.

Hoang phi tung la nu tuong cua Thai Lan bi tuoc bo moi chuc vi vi ‘bat trung’
Hoàng quý phi Sineenat từng phục vụ trong đội cận vệ Hoàng gia.
Hoang phi tung la nu tuong cua Thai Lan bi tuoc bo moi chuc vi vi ‘bat trung’
Bà được thăng hàm thiếu tướng vào tháng 5/2019, gần như cùng lúc với lễ đăng cơ của Nhà vua.

Chế độ quân chủ Thái Lan được bảo vệ bởi một đạo luật  nghiêm khắc, khiến cho các cuộc thảo luận về thể chế trước công chúng và phương tiện truyền thông có trụ sở trong nước là điều bất khả thi.

Quốc vương Vajirusongkorn sắc phong cho hoàng phi Sineenat vào tháng 8/2019, đánh dấu lần đầu tiên chế độ quân chủ hiện đại của đất nước công khai thừa nhận chế độ đa thê kể từ năm 1932.

Hoàng quý phi Sineenat sinh ngày 26/1/1985, tốt nghiệp trường Cao đẳng Điều dưỡng Quân đội Hoàng gia Thái Lan khi 23 tuổi, từng được đào tạo phi công ở Thái Lan và nước ngoài. Bà Sineenat làm y tá quân y từ năm 2008-2012, sau đó được chuyển đến làm việc cho Văn phòng Hoàng gia Thái Lan

Sau đó, bà từng phục vụ trong đơn vị cận vệ của vua Vajiralongkorn - khi đó còn là thái tử. Bà được thăng hàm thiếu tướng vào tháng 5, cùng tháng nhà vua chính thức đăng cơ.

Hoang phi tung la nu tuong cua Thai Lan bi tuoc bo moi chuc vi vi ‘bat trung’
 
Hoang phi tung la nu tuong cua Thai Lan bi tuoc bo moi chuc vi vi ‘bat trung’
 
Hoang phi tung la nu tuong cua Thai Lan bi tuoc bo moi chuc vi vi ‘bat trung’
Hoàng quý phi Sineenat tốt nghiệp trường quân Y và từng được đào tạo như một phi công chuyên nghiệp ở cả trong và ngoài nước.

Cũng vào tháng 5/2019, ngay trước lễ đăng cơ, Quốc vương tuyên bố kết hôn với tướng Suthida Vajirusongkorn na Ayudhya - người từng là một tiếp viên hàng không của Thai Airways, và phong bà làm hoàng hậu.

Ngọc Hạ (Theo Royal Gazette, Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI