Đức Giáo hoàng sẽ thăm thủ phủ khét tiếng nhất của mafia

20/06/2014 - 11:13

PNO - PNO - Ngày 21/6, Đức Giáo hoàng Francis lần đầu tiên đến thăm thị trấn Cassano allo Ionio của tỉnh Calabria, nơi được cho là thủ phủ của tổ chức mafia khét tiếng nhất Italia.

edf40wrjww2tblPage:Content

Duc Giao hoang se tham thu phu khet tieng nhat cua mafia

Đức Giáo hoàng Francis - Ảnh: Huffington Post

 Đây cũng là vùng đất nghèo nhất ở Iatlia. Đầu năm nay, một em bé 3 tuổi bị sát hại trong các vụ thanh trừng lẫn nhau giữa các băng nhóm tội phạm.

Đức Giáo hoàng bất chấp mọi rủi ro vẫn quyết định đến Cassano allo Ionio để đưa ra tuyên bố với mong muốn cảnh tỉnh các tổ chức tội ác. An ninh tại khu vực này sẽ được thắt chặt ở mức tối đa để bảm bảo sự an toàn của Đức Giáo hoàng. Dự kiến, trong chuyến đi lần này, Đức Giáo hoàng thăm 1 nhà tù, ăn trưa với người nghèo trước khi tiến hành buổi lễ với 100.000 tín đồ.

Trả lời phỏng vấn nhật báo La Vanguardia của Tây Ban Nha, Đức Giáo hoàng nói: “Mọi chuyện đều có thể xảy ra. Ở tuổi này, tôi không còn sợ điều gì nữa và chấp nhận mọi sự xảy ra với mình”.

THIÊN NHƯ (Theo Huffington Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI