Đưa 7 thành viên đội bóng Thái Lan ra ngoài, hoàn thành giải cứu nhóm thứ hai

09/07/2018 - 16:24

PNO - Nhiệm vụ giải cứu chín thành viên còn lại của đội bóng “Lợn Hoang” được nối lại lúc 11g sáng 9/7 sau khoảng thời gian gián đoạn vì cạn kiệt dưỡng khí.

Hoàn thành giải cứu nhóm thứ hai

Thành viên thứ bảy đã được ra khỏi hang thành công. Như vậy còn hai nhóm với năm cầu thủ và HLV vẫn còn trong hang. 

Lực lượng cứu hộ đã chia tổng cộng bốn nhóm với nhóm đầu tiên gồm bốn thành viên đã được đưa ra ngoài ngày 8/7. Nhóm thứ hai vừa hoàn thành hôm nay. 

Dua 7 thanh vien doi bong Thai Lan ra ngoai, hoan thanh giai cuu nhom thu hai
Ngoại trừ lực lượng cứu hộ và an ninh, không ai được đến gần khu vực tiếp nhận nạn nhân.

Thành viên thứ sáu ra khỏi hang, đang được hỗ trợ y tế

Khoảng một tiếng đồng hồ sau khi thành viên thứ năm ra khỏi hang, thành viên thứ sáu cũng đã được cứu thành công. Trước khi được chở đến bệnh viện Chiang Rai, em được hỗ trợ y tế ngay tại chỗ. 

Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha có mặt ở hiện trường lúc 18g nhưng ông chỉ đứng vòng ngoài vì không muốn ảnh hưởng công tác cứu hộ. 

Lực lượng cứu hộ và lực lượng an ninh trực tiếp có mặt tại hiện trường đã kiểm soát chặt chẽ, không cho bất cứ ai bên ngoài (kể cả người nhà và báo giới) tiếp cận vị trí đặt xe cứu thương và trực thăng. Họ không muốn tiết lộ danh tính nạn nhân được cứu sống như cách họ đã làm tối 8/7.

Trong chiều 9/7, hàng loạt cuộc gọi đến các quan chức và lực lượng quân đội, lực lượng cứu hộ làm nhiệm vụ đều bị từ chối. 

Xúc động với bữa ăn đầu tiên dành cho các em

Thống đốc tỉnh Chiang Rai Narongsak Osottanakorn ngày 9/7 cho biết bốn cậu bé thuộc nhóm đầu tiên ra khỏi hang tối 8/7  đã tha thiết muốn ăn món thịt gà xào lá quế.

Đây là một trong những món ăn truyền thống của Thái Lan. Các em đã có được bữa ăn ngon miệng với món ưa thích. 

Dua 7 thanh vien doi bong Thai Lan ra ngoai, hoan thanh giai cuu nhom thu hai
Bốn thành viên đầu tiên được cứu ra khỏi hang đã có bữa ăn ngon miệng với món thịt gà xào lá quế.

CNN đưa tin, thành viên thứ năm của đội bóng đã được giải cứu an toàn sớm hơn rất nhiều so với dự kiến.

Cậu bé được đưa ra khỏi hang vào khoảng 17 giờ địa phương, trong khi các nhà chức trách dự kiến khoảng 19-20 giờ cùng ngày mới đưa được người ra.

Dua 7 thanh vien doi bong Thai Lan ra ngoai, hoan thanh giai cuu nhom thu hai
Xe cứu thương sẵn sàng chở nạn nhân ra vị trí trực thăng.
Dua 7 thanh vien doi bong Thai Lan ra ngoai, hoan thanh giai cuu nhom thu hai
Trực thăng gấp rút chuyển thành viên được cứu đến bệnh viện Chiang Rai.
Dua 7 thanh vien doi bong Thai Lan ra ngoai, hoan thanh giai cuu nhom thu hai
Tình hình thời tiết chuyển biến không mấy khả quan chiều 9/7.

Tránh thông tin gây nhiễu

Trong buổi họp báo chiều nay, chính quyền Thái Lan xác nhận họ đã nối lại nhiệm vụ giải cứu từ 11g sáng cùng ngày, và tìm mọi biện pháp tránh những thông tin gây nhiễu.

Dua 7 thanh vien doi bong Thai Lan ra ngoai, hoan thanh giai cuu nhom thu hai
Chính quyền Thái Lan khẳng định còn tám cầu thủ và HLV trong hang.

Họ khẳng định tám cầu thủ nhí và HLV vẫn còn ở trong hang. Trước đó, có thông tin không kiểm chứng cho rằng HLV đã được giải cứu từ tối qua, vì quá yếu. Chính quyền không tiết lộ danh tính nạn nhân đã được đưa ra ngoài nhằm bảo vệ sự riêng tư các em.

Những người khỏe hơn sẽ được đưa ra khỏi hang trước, vì việc xuống nước tham gia bơi và lặn cần điều kiện sức khỏe ổn định. Dự kiến nạn nhân sẽ ra khỏi hang từ 19g30 đến 20g30 hôm nay.

Chính quyền cũng dập tắt tin đồn lan truyền ngày hôm qua, và đề cập tới về việc sử dụng trái phép máy bay không người lái quanh khu vực hang Tham Luang, vì điều này có thể gây nguy hiểm cho hoạt động giải cứu.

Họ nhấn mạnh, khu vực này chỉ sử dụng máy bay trực thăng để ứng cứu, hỗ trợ đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Dua 7 thanh vien doi bong Thai Lan ra ngoai, hoan thanh giai cuu nhom thu hai
Sau khi phải gián đoạn vì thiếu dưỡng khí, hoạt động cứu hộ đã nối lại lúc 11g ngày 9/7.

Nhiệm vụ "suôn sẻ ngoài tưởng tượng" 

Tỉnh trưởng Chiang Rai Narongsak Osottanakorn cho biết “nhiệm vụ suôn sẻ ngoài sức tưởng tượng”. Điều kiện thời tiết ở thời điểm nối lại nhiệm vụ hôm nay khả quan tương đương với điều kiện hôm qua.

Trên khắp các mặt báo ở Thái Lan sáng nay đều đưa tin khen ngợi đội cứu hộ "kỹ năng tuyệt vời" đã giúp đưa bốn nạn nhân đầu tiên ra khỏi hang.

Giới chức Thái Lan cho biết, bốn cậu bé được cứu đã tỉnh lại. Các em "khỏe và đói", thèm những món ăn thân quen như thịt heo, thịt gà với húng quế. Cũng trong chiều tối nay, các em đã được giải cứu có thể gặp người thân. Việc cho bố mẹ các em nhìn con qua lớp kính ngăn đang được cân nhắc.

Thiên Anh (Guardian, CNN)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI