Du khách “sợ” Ấn Độ

02/04/2013 - 10:30

PNO - PNO – Vụ hãm hiếp tập thể một cô gái trẻ trên xe buýt ở New Delhi khiến nạn nhân tử vong vào tháng 12/2012, công thêm 3 vụ tấn công nữ du khách nước ngoài (Thụy Sỹ, Anh, Hàn Quốc) đã biến Ấn Độ thành “điểm đen” trong mắt...

Du khach “so” An Do

Nữ du khách đến Ấn Độ giảm nhiều (ảnh: news.com.au)

Du khach “so” An Do

(Ảnh: Businessweek)

Khảo sát mới công bố của Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp có trụ sở ở New Delhi cho biết, trong vòng 3 tháng sau các vụ tấn công tình dục, số lượng khách nước ngoài tới Ấn Độ nhìn chung đã sụt mạnh (25%), riêng số lượng nữ du khách còn giảm nhiều hơn (35%).

Cuộc khảo sát 1.200 nhà điều hành tour ở khắp Ấn Độ cho rằng “các mối lo sợ an toàn cho du khách nữ” đã tác động tiêu cực đối với hình ảnh đất nước Ấn Độ trong mắt du khách.

Du khach “so” An Do

Khách sạn, nơi nữ du khách Anh nhảy lầu vì bị tấn công tình dục (ảnh: Indiatimes)

Gần 72% nhà điều hành tour cho biết hầu hết các vụ hủy đặt tour là do khách nữ mà phần lớn dến từ Anh, Hoa Kỳ, Canada và Australia.

Thay vào đó, du khách chuyển sang chọn các nước châu Á khác, như Việt Nam, Malaysia, Thái Lan, Indonesia.

Các tháng mùa đông từ tháng 11 đến tháng 3 là mùa cao điểm du lịch ở Ấn Độ. Theo Bộ Du lịch Ấn Độ, năm 2012 nước này tiếp đón 6,6 triệu du khách nước ngoài, mang lại 17,74 tỷ USD.

NGỌC HẠ (Theo AP) 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI