Động đất ở Malaysia: Số người chết, mất tích tiếp tục tăng

06/06/2015 - 10:17

PNO - PN - Ít nhất 13 người chết, 6 người mất tích, 100 nhà leo núi mắc kẹt sau trận động đất trên đỉnh núi Kinabalu, cao nhất ở Malaysia.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dong dat o Malaysia: So nguoi chet, mat tich tiep tuc tang

Hình ảnh trước và sau trận động đất - Ảnh: BBC

Trận động đất xảy ra ngày 5/6, được xác định có độ mạnh là 6 độ richter, gây ra lở đất, đá. Kinabalu là đỉnh núi cao nhất ở Malaysia với độ cao so với mặt nước biển là 4.095m. Các nhà leo núi đang trên đường chinh phục đỉnh núi này để ngắm bình minh thì gặp nạn.

Thời tiết xấu nên trực thăng khó tiếp cận hiện trường. Cơ quan chức năng ở Malaysia đã cử nhóm cứu hộ hỗ trợ các nhà leo núi. Song song đó, chính quyền bang Sabah cho biết, nhiệm vụ ưu tiên lúc này là gửi thức ăn, nước uống và quần áo ấm cho những ai đang còn mắc kẹt.

Dong dat o Malaysia: So nguoi chet, mat tich tiep tuc tang

Hình ảnh các nhóm leo núi bị mắc kẹt được Charlene Dmp chia sẻ trên Facebook của mình - Ảnh: Facebook

Dong dat o Malaysia: So nguoi chet, mat tich tiep tuc tang

Chinh phục đỉnh núi cao nhất Malaysia là niềm yêu thích của người dân trong và ngoài nước - Ảnh: Getty Images

Charlene Dmp, một trong những nhà leo núi bị mắc kẹt vì trận động đất chia sẻ trên Facebook cá nhân: “Chúng tôi không thể leo xuống vì có quá nhiều đá trên đường, không an toàn”.

Hoạt động leo núi tại đây đã được tạm ngưng để bảo đảm an toàn.

Trận động đất này cũng gây ảnh hưởng tới đường sá, trường học và một bệnh viện ở phía Tây bang Sabah.

THIÊN NHƯ
(Theo BBC, Huffington Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI