Động đất 7,9 độ ở Nepal, hơn 700 người thiệt mạng

25/04/2015 - 16:06

PNO - PN – Gần trưa 25/4, một trận động đất cường độ 7,9 độ richter làm rung chuyển thủ đô Nepal và thung lũng đông dân Kathmandu, gây thiệt hại lớn về nhà cửa, làm thiệt mạng hơn 700 người.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dong dat 7,9 do o Nepal, hon 700 nguoi thiet mang

Dong dat 7,9 do o Nepal, hon 700 nguoi thiet mang

Công tác tìm kiếm cứu hộ được thực hiện khẩn trương - Ảnh: AFP, CNN

Dong dat 7,9 do o Nepal, hon 700 nguoi thiet mang

Dong dat 7,9 do o Nepal, hon 700 nguoi thiet mang

Trận động đất làm sụp nhiều ngôi nhà ở thủ đô Kathmandu - Ảnh: AP/Xinhua, AFP

Cục Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) đã sửa đổi cường độ trận động đất từ 7,5 độ richter trước đó lên 7,9 độ, và cho biết trận động đất xảy ra lúc 11:56 giờ địa phương tại huyện Lamjung, ở độ sâu 11 km.

Một số tòa nhà bị sập ở trung tâm thủ đô của Nepal, trong đó có những ngôi đền có tuổi thọ nhiều thế kỷ, ông Prachanda Sual, một nhân chứng là người dân Kathmandu cho biết. Ông Sual nói rằng ông nhìn thấy nhiều người chạy hoảng loạn trên đường phố, còi xe cứu thương rú inh ỏi và trực thăng của chính phủ quần thảo trên trời.

Dong dat 7,9 do o Nepal, hon 700 nguoi thiet mang

Những người bị thương bên ngoài Bệnh viện Medicare ở Kathmandu - Ảnh: AP

AFP CNN dẫn lời người phát ngôn Bộ Nội vụ Nepal cho biết số người thiệt mạng sau trận động đất ngày 25/4 đã lên tới 711 người. Trước đó, người phát ngôn cảnh sát quốc gia Kamal Singh Bam đưa ra con số 499 người, đồng thời cảnh báo con số thiệt mạng có thể tiếp tục tăng nhanh.

Đài phát thanh quốc gia cảnh báo người dân không ra khỏi nhà vì có thể sẽ có nhiều dư chấn. Nhà chức trách cũng yêu cầu người dân giữ bình tĩnh, tránh các hành động hoảng loạn.

Thành phố cổ Kathmandu là một khu có nhiều đường phố chằng chịt, các đường phố hẹp với những căn nhà xây dựng đơn sơ chen chúc hai bên.

Bộ trưởng Thông tin Nepal Minendra Rijal nói với kênh truyền hình NDTV của Ấn Độ rằng đã có những báo cáo về thiệt hại trong và xung quanh Kathmandu, tuy nhiên đến thời điểm đó chưa có tin về thương vong. Ông cho biết các đội cứu hộ đã có mặt tại hiện trường.

Dong dat 7,9 do o Nepal, hon 700 nguoi thiet mang

Người dân trú ẩn tại một trường học ở Kathmandu khi động đất xảy ra - Ảnh: Newscom/Reuters

Tâm chấn trận động đất cách thủ đô Kathmandu 80 km về phía Tây Bắc, Bộ trưởng Rijal cho biết. Ông nói trận động đất xảy ra ở thung lũng Kathmandu đông dân (dân số gần 2,5 triệu người), với các tòa nhà có chất lượng xây dựng thấp.

Theo một nhân chứng khác, trận động đất trưa 25/4 ở Nepal có thể cảm nhận được tại Lahore, Pakistan. Ông cho biết có dư chấn kéo dài một thời gian, nhưng lúc này tình hình đã trở lại bình thường.

Trận động đất kéo dài cũng được cảm nhận rõ ràng ở thủ đô New Delhi của Ấn Độ. Phóng viên AP tại các thành phố của Ấn Độ Lucknow ở phía Bắc và Patna ở phía Đông cũng báo cáo về các chấn động mạnh.

Trận động đất gây ra tuyết lở lớn trên núi Everest khiến hàng chục người leo núi còn mắc kẹt.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, Reuters, AFP, CNN)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI