Động đất 7,8 độ rung chuyển Nhật Bản

30/05/2015 - 22:43

PNO - PN - Một trận động đất mạnh 7,8 độ richter làm rung chuyển các tòa nhà ở Tokyo ngày thứ Bảy (30/5). Mặc dù địa chấn rất mạnh, nhưng trận động đất không gây ra nguy cơ sóng thần.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dong dat 7,8 do rung chuyen Nhat Ban

Một trận động đất mạnh xảy ra ngày 30/5 ở Nhật Bản - Ảnh: AFP

Các tòa nhà dân cư rung lắc trong khoảng một phút khi trận động đất xảy ra lúc 20:30 theo giờ địa phương.

Cục Khảo sát địa chất Hoa Kỳ (USGS) cho biết một trận động đất 7,8 độ richter có tâm chấn ngoài Thái Bình Dương, cách thủ đô Tokyo khoảng 874 km. Trung tâm cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương (PTWC) ban đầu nói rằng trận động đất mạnh 8,5 độ richter ở độ sâu 696 km. Bất chấp trận động đất có cường độ lớn, nhưng PTWC không đưa ra cảnh báo sóng thần.

Yoshiyuki Sasamoto, chủ nhân một nhà khách truyền thống ở Chichijima, một trong những nơi có người ở gần tâm chấn nhất, nói với đài NHK rằng rung lắc cực mạnh. "Ban đầu một trận động đất yếu, sau đó nó dừng lại. Rồi tiếp theo là chấn động lớn, nó mạnh đến mức tôi không thể đứng yên cũng không thể đi lại được”, ông Sasamoto nói.

Dong dat 7,8 do rung chuyen Nhat Ban

Trận động đất xảy ra lúc 20:30 ngày 30/5 - Ảnh: AFP/Kyodo News

Cả hai đường băng tại sân bay quốc tế Narita của thủ đô Tokyo đã tạm thời đóng cửa để kiểm tra kỹ thuật. Xe lửa ở Tokyo cũng tạm ngưng và một trận đấu bóng đá trong thành phố bị đình chỉ một thời gian ngắn.

Không có báo cáo bất thường tại bất kỳ nhà máy điện hạt nhân nào trong khu vực.

Tháng 3/2011 một trận động đát mạnh dưới đáy biển lớn đã gây nên sóng thần tại khu vực bờ biển Đông Bắc Nhật Bản. Thảm họa sóng thần giết chết hàng ngàn người và hủy diệt nhiều cộng đồng dân cư, sóng lớn cũng tràn ngập các hệ thống làm mát tại nhà máy hạt nhân Fukushima, làm hư hỏng ba lò phản ứng.

TỐ QUYÊN
(Theo AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI