Đôi vợ chồng sống 20 năm trong khu nhà nổi trên biển vắng

15/04/2015 - 07:55

PNO - PN - Một cặp vợ chồng người Canada quyết định rời bỏ tiếng ồn ở thành thị và tìm đến sự thanh bình trên khu nhà nổi được họ đặt tên “Vịnh tự do”.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Doi vo chong song 20 nam trong khu nha noi tren bien vang

Ngôi nhà nổi nằm ở gần vùng biển Tofino, British Columbia - Ảnh: Facebook

Doi vo chong song 20 nam trong khu nha noi tren bien vang

Ngôi nhà gồm 12 gian được làm bằng gỗ và các vật liệu thân thiện với môi trường - Ảnh: Facebook

Doi vo chong song 20 nam trong khu nha noi tren bien vang

King (trái) và Adams (phải) đã sống ở khu nhà nhà hơn 20 năm qua - Ảnh: Facebook

Doi vo chong song 20 nam trong khu nha noi tren bien vang

Ngôi nhà sử dụng nguồn năng lượng mặt trời - Ảnh: Facebook

Wayne Adams và Catherine King đã tự xây dựng nên ngôi nhà nổi gồm 12 gian bằng gỗ và những chất liệu thân thiện với môi trường. Được xây dựng từ năm 1992, ngôi nhà độc đáo này nằm ở gần vùng biển Tofino, British Columbia.

Trong những tháng mưa, hai vợ chồng cùng hai con tích trữ nước mưa để uống còn vào mùa hè, họ lấy nước ở một con suối cạnh nhà. Hai vợ chồng còn dành một vài gian nhà để trồng hoa quả và rau xanh, nguồn dinh dưỡng quanh năm của gia đình. Không những thế, một bộ sưu tập nghệ thuật gồm các loài hoa và các chậu cây cảnh là thú tiêu khiển điền viên của gia đình Adams.

Doi vo chong song 20 nam trong khu nha noi tren bien vang

Ngôi nhà được sơn màu hồng và xanh - Ảnh: Facebook

Doi vo chong song 20 nam trong khu nha noi tren bien vang

Sự sáng tạo và tính nghệ thuật được thể hiện trong ngôi nhà này - Ảnh: Facebook

Doi vo chong song 20 nam trong khu nha noi tren bien vang

Hai vợ chồng sẵn sàng đón những du khách mong muốn tìm hiểu cuộc sống của họ - Ảnh: Facebook

Tạp chí Tofino Time dẫn lời hai vợ chồng cho biết họ đã sống trong khu nhà nổi này trong suốt 20 năm qua, và cho đến nay cả hai chưa có ý định thay đổi cuộc sống hiện tại. Adams và Kings đều từng là diễn viên múa ba lê, họ yêu thích cuộc sống gần gũi với thiên nhiên.

Mặc dù gặp phải một số khó khăn nhất định song cả hai vẫn quyết tâm duy trì cuộc sống thanh bình và những khu vườn nghệ thuật. King và Adams rất sẵn lòng đón các du khách đến với ngôi nhà của họ.

CẨM NHUNG
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI