Diễn văn 2015 của Nữ hoàng Anh tập trung vào trưng cầu EU

28/05/2015 - 19:00

PNO - PN – Trưng cầu dân ý về thể chế của Vương quốc Anh trong EU dự kiến tổ chức cuối năm 2017 là một chương trình luật pháp được đề cập đậm nét trong Diễn văn năm 2015 của Nữ hoàng Anh Elizabeth II đọc tại Cung điện Westminster...

edf40wrjww2tblPage:Content

Dien van 2015 cua Nu hoang Anh tap trung vao trung cau EU

Nữ hoàng đọc Diễn văn năm 2015 tại Cung điện Westminster - Ảnh: BBC

Diễn văn của Nữ hoàng cũng đề cập đến chương trình chăm sóc trẻ miễn phí, “đóng băng” thuế thu nhập và quyền mua nhà của người thuê nhà ở Anh.

Thủ tướng Anh David Cameron cho biết gói 26 dự luật là một “chương trình dành cho người làm việc”, tạo ra đầy đủ việc làm và đoàn kết đất nước.

Dien van 2015 cua Nu hoang Anh tap trung vao trung cau EU

Diễn văn của Nữ hoàng cũng phác thảo các dự luật do chính phủ mới đề xuất - Ảnh: PA

Các biện pháp được Nữ hoàng trang trọng công bố bao gồm các dự luật:
• Lệnh cấm tăng thuế thu nhập, thuế GTGT và bảo hiểm quốc gia trong 5 năm
• Ngưng các lợi ích đối với tuổi làm việc, tín dụng thuế và trợ cấp con cái trong hai năm từ năm tài khóa 2016/17
• 30 giờ trông trẻ miễn phí một tuần đối với trẻ ba và bốn tuổi cho đến năm 2017
• Cắt giảm tổng số tiền phúc lợi của một hộ gia đình từ 26.000 bảng Anh xuống còn 23.000 bảng.
• Chuyển giao thêm quyền lực cho Scotland, xứ Wales và Bắc Ireland.
• Thêm hơn 500 trường học miễn phí và chuyển các trường “xuống cấp” thành cơ sở giáo dục.

Dien van 2015 cua Nu hoang Anh tap trung vao trung cau EU

Thái tử Charles và vợ, bà Camilla, có mặt tại Quốc hội - Ảnh: Getty Images

Dien van 2015 cua Nu hoang Anh tap trung vao trung cau EU

Dien van 2015 cua Nu hoang Anh tap trung vao trung cau EU

Dien van 2015 cua Nu hoang Anh tap trung vao trung cau EU

Hình ảnh cuộc họp ngày 27/5 tại Quốc hội Anh - Ảnh: BBC

Nhiều luật mới được đảng Bảo thủ đã đề xuất trong chiến dịch tổng tuyển cử và Thủ tướng Cameron có thể thúc đẩy các chương trình trước đó bị đảng Dân chủ Tự do phong tỏa.

Trong bài phát biểu đầu tiên sau bầu cử, ông Cameron nói với Quốc hội rằng ông bây giờ đã được người dân Anh trao “nhiệm vụ rõ ràng”, và chính phủ mới sẽ không lãng phí giây phút nào để hoàn thành nhiệm vụ của mình".

THANH HẢI
(Theo BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI