Đệ nhất phu nhân Pháp ghi điểm bằng ‘ngoại giao gấu trúc’ với Trung Quốc

05/12/2017 - 19:04

PNO - Hôm thứ Hai 4/12, Đệ nhất phu nhân Pháp Brigitte Macron cùng các quan chức Trung Quốc tham dự buổi lễ đặt tên chính thức cho một con gấu trúc tại sở thú của Pháp.

Brigitte Macron tham dự buổi lễ đặt tên cho một con gấu trúc nhỏ tại sở thú de Beauval, hay còn gọi là Mini Yuan Zi.

Gấu trúc mẹ, tên là Huan Huan, hạ sinh hai gấu trúc con vào bốn tháng trước, nhưng chỉ có một trong hai sống sót.

De nhat phu nhan Phap ghi diem bang ‘ngoai giao gau truc’ voi Trung Quoc
Gấu trúc là tài sản quốc gia của Trung Quốc, dùng như một chính sách ngoại giao nhằm thắt chặt tình hữu nghị với các nước khác.

Đệ nhất phu nhân Pháp vinh dự đảm nhiệm vai trò như một “người mẹ đỡ đầu” cho gấu trúc, và chọn một cái tên mới cùng với các đại diện Trung Quốc.

Trong buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc tiết lộ tên của gấu trúc con là Yuan Meng, nghĩa là "biến giấc mơ trở thành sự thật".

 

Sau sự kiện, phu nhân Brigitte Macron nói với các phóng viên của AFP rằng bà “rất xúc động vì được giao nhiệm vụ này”.

Trung Quốc nổi tiếng với chính sách “ngoại giao gấu trúc”. Bắc Kinh sử dụng gấu trúc như một món quà ngoại giao trong suốt nhiều thế kỷ.

Các quan chức Trung Quốc cho các sở thú trên toàn thế giới mượn gấu trúc để cùng nhau bảo vệ loài động vật quý hiếm này. Huan Huuan và Yuan Meng dự kiến sẽ ​​ở lại Pháp cho đến năm 2022.

Khoảng 100 nhà báo cùng đến tham gia buổi lễ, đại diện cho mối quan hệ ngoại giao thân tình giữa Paris và Bắc Kinh.

Ngọc Hạ (Theo Sputnik, Reuters)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI