Đệ nhất phu nhân Mỹ thúc đẩy bình đẳng giới trong giáo dục

21/03/2015 - 14:09

PNO - PN - Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama sẽ có cuộc gặp sinh viên Campuchia để lắng nghe những câu chuyện của họ và chia sẻ quan điểm của nước Mỹ đối với giáo dục. Đây là một phần của chiến dịch giúp nữ sinh trên toàn thế...

edf40wrjww2tblPage:Content

 De nhat phu nhan My thuc day binh dang gioi trong giao duc

Đệ nhất phu nhân Mỹ đến Sân bay quốc tế Siem Reap, Campuchia - Ảnh: AP

Campuchia là một phần trong chuyến công du châu Á 5 ngày của phu nhân tổng thống Michelle Obama nhằm thực hiện chiến dịch bình đẳng giới trong giáo dục do Mỹ dẫn đầu có tên “Hãy để các bé gái học tập” được tổng thống và phu nhân công bố hồi đầu tháng.

Chiến dịch này được tổ chức Peace Corps đứng ra thực hiện với mục tiêu giúp đỡ 62 triệu bé gái ở những quốc gia đang phát triển có cơ hội đến trường.

De nhat phu nhan My thuc day binh dang gioi trong giao duc

Đón bà tại sân bay là Đệ nhất phu nhân Campuchia Bun Rany - Ảnh: AP

De nhat phu nhan My thuc day binh dang gioi trong giao duc

De nhat phu nhan My thuc day binh dang gioi trong giao duc


Trong chuyến công du kéo dài 5 ngày, Nhật Bản - một trong những quốc gia giàu nhất thế giới - là điểm dừng chân đầu tiên của bà Michelle Obama, và giờ đây là Campuchia - một quốc gia chưa thoát nghèo.

Nhật Bản đang gây quỹ cho dự án giáo dục trị giá 340 triệu USD mà đối tượng hướng đến các nữ sinh. Ngoài Campuchia, một số quốc gia được tham gia chương trình gồm Albania, Benin, Burkina Faso, Georgia, Ghana, Moldova, Mongolia, Mozambique, Togo và Uganda. Nhà Trắng cho biết Nhật Bản và Campuchia là hai quốc gia được chọn là điểm đến thăm của phu nhân tổng thống vì đây là hai quốc gia đại diện cho bên tài trợ và bên nhận tài trợ.

De nhat phu nhan My thuc day binh dang gioi trong giao duc

Trước đó bà Obama tham gia màn trình diễn trống ở trường trung học Akutagawa - Ảnh: AP

De nhat phu nhan My thuc day binh dang gioi trong giao duc

Đây là chuyến thăm đầu tiên của bà Michelle Obama trên cương vị Đệ nhất phu nhân đến quốc gia Đông Nam Á này. Trong chuyến đi, bà Obama sẽ chia sẻ những câu chuyện về giáo dục mới mong muốn khơi gợi lòng quyết tâm của giới trẻ trong việc học tập.

Từng tốt nghiệp khoa luật Đại học Harvard, bà Obama rất tự hào khi nói rằng bà và chồng mình xuất thân từ những gia đình bình thường nhưng với lòng quyết tâm, niềm đam mê đối với việc học đã giúp cho cả hai đổi đời.

“Tôi biết có rất nhiều bạn gái trên thế giới thực sự rất thông minh và có khả năng thành công nhưng họ lại không có cơ hội đến trường”, bà Michelle Obama phát biểu khi ở thăm Nhật - “Điều này gây nên sự lãng phí nhân tài của đất nước”.

Chuyến đi này còn là dịp để bà Obama hiểu thêm về nên văn hóa phong phú của người phương Đông.

PHƯƠNG ANH
(Theo AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI