Đệ nhất phu nhân Malaysia bị điều tra tài khoản

12/07/2015 - 07:43

PNO - PN – Trong khi đang điều tra Thủ tướng Najib Razak, nhà chức trách nước này cho biết họ cũng xem xét cáo buộc 2 triệu ringgit (529.000 USD) được gửi vào tài khoản của vợ ông đầu năm nay.

edf40wrjww2tblPage:Content

De nhat phu nhan Malaysia bi dieu tra tai khoan

Ông Najib Razak và vợ, bà Rosmah Mansor - Ảnh: Getty Images

Cáo buộc chống lại Đệ nhất phu nhân Malaysia Rosmah Mansor là một đòn mới giáng mạnh vào Thủ tướng Najib, người đang bị điều tra vì “nghi ngờ nhận hối lộ” hàng trăm triệu đô la từ quỹ đầu tư nhà nước 1MDB.

Trang web Sarawak Report hôm 10 cho biết việc điều tra 1MDB cho thấy số tiền này được gửi vào tài khoản của bà Rosmah tại một ngân hàng địa phương trong tám lần giao dịch đầu năm nay. Trang web không nói khoản tiền trên có phải đến từ 1MDB hay không.
Tổng Chưởng lý Malaysia Abdul Gani Patail hôm thứ Bảy cho biết lực lượng đặc nhiệm đã biết về cáo buộc chống lại bà Rosmah ngay cả trước khi nó được báo giới công bố và một cuộc điều tra đang được tiến hành.

Trong khi đó, các luật sư của bà Rosmah đã bác tin trên và nói rằng đây là “một sự đe dọa và là điều giả dối”. Theo các luật sư, tài khoản nghi vấn trên thuộc về bà Rosmah, nhưng bà không nhận bất kỳ khoản tiền nào từ 1MDB. Tuyên bố của văn phòng luật sư Noorhajran Mohd Noor Advocates and Solicitors khẳng định bà Rosmah không "thực hiện bất cứ hành vi phạm tội hoặc biển thủ quỹ và mạnh mẽ phủ nhận bất kỳ liên quan nào đến quỹ 1MDB". Các luật sư kêu gọi Ngân hàng trung ương Malaysia điều tra sự tiết lộ trái phép các chi tiết tài khoản ngân hàng của bà Rosmah, và nói rằng đó là sự vi phạm quyền riêng tư của bà và sẽ làm xói mòn lòng tin của nhà đầu tư đối với hệ thống ngân hàng nước này.

Quỹ đầu tư 1MDB, vốn được ông Najib thành lập năm 2009 để phát triển các ngành nghề mới, đã tích lũy khoản nợ 42 tỷ ringgit (11,1 tỷ USD) sau khi các nhà đầu tư năng lượng nước ngoài chùn bước. Những người chỉ trích đã lên tiếng lo ngại về khoản nợ lớn và thiếu minh bạch của 1MDB.

Cách đây một tuần,Tổng chưởng lý Malaysia khẳng định ông đã nhận được tài liệu từ các nhà điều tra về mối liên kết giưa ông Najib và 1MDB. Các tài liệu cho thấy 700 triệu USD đã được các pháp nhân liên kết với 1MDB chuyển vào tài khoản của ông Najib, Wall Street Journal là tờ báo đầu tiên đưa tin về vụ việc này.

Ông Najib đã phủ nhận bất kỳ khoản tiền nào được 1MDB chuyển vào tài khoản của mình và tuyên bố cáo buộc này là một “âm mưu phá hoại chính trị”.

Nếu bị buộc tội, ông Najib sẽ là thủ tướng đầu tiên của Malaysia đối mặt với truy tố hình sự.

CẨM HÀ
(Theo AP, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI