Dàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc lại di chuyển

26/07/2014 - 06:51

PNO - PNO – Cục Hải sự Trung Quốc (MSA) hôm 25/7 tuyên bố giàn khoan Hải Dương-981 (Haiyang Shiyou 981) đã quay trở lại hoạt động ngoài khơi bờ biển đảo Hải Nam.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dan khoan Hai Duong-981 cua Trung Quoc lai di chuyen

Giàn khoan Hải Dương-981 của Trung Quốc - Ảnh: Xinhua

MSA giải thích, giàn khoan đã nối lại hoạt động sau khi hoàn thành công việc khoan thăm dò tại khu vực gần quần đảo Hoàng Sa, trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, mười ngày trước. Tuy nhiên, các nhà phân tích quốc tế cho rằng giàn khoan khổng lồ này di dời về phía Hải Nam một phần là để tránh bão ở Biển Đông.

Trước đó, Tập đoàn dầu khí hải dương Trung Quốc (CNOOC), đơn vị sở hữu Hải Dương-981, nói rằng họ di dời giàn khoan sau khi tìm thấy trữ lượng dầu mỏ và khí đốt. Hai tháng giàn khoan hoạt động trong vùng biển của Việt Nam đã gây ra các cuộc đụng độ giữa tàu Việt Nam thực thi pháp luật và tàu Trung Quốc bảo vệ giàn khoan.

Theo thông cáo của MSA, vị trí hoạt động mới của giàn khoan hải Dương-981 ở vào khoảng 68 dặm (gần 126 km) ngoài khơi mũi Đông Nam của đảo Hải Nam. Vị trí mới của giàn khoan cách vị trí trước đó khoảng 200 dặm (370 km) về phía Tây Bắc. Theo kế hoạch, giàn khoan hải Dương-981 sẽ hoạt động tại địa điểm mới đến ngày 30/9.

QUẾ LÂM (Theo CRIENGLISH.com)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI