Dân Anh phẫn nộ vì đóng thuế cho gia đình đao phủ Jihadi

04/03/2015 - 19:34

PNO - PN - Sau khi đao phủ IS Jihadi John của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) được nhận diện là Mohammed Emwazi, người Anh bắt đầu phẫn nộ về việc gia đình của Jihadi vẫn nhận phúc lợi của chính phủ Anh suốt 20 năm qua.

edf40wrjww2tblPage:Content

Giờ Mohammed Emwazi lại quay sang là kẻ tội đồ sát hại dân lành ở đất nước đã cưu mang gia đình hắn.

Gia đình Mohammed Emwazi rời Kuwait sau cuộc chiến Vùng Vịnh giữa Kuwait và Iraq năm 1990. Bố của Emwazi là Jasem đưa gia đình, trong đó có Emwazi lúc đó mới 6 tuổi, đến Anh vào năm 1994.

Họ được chính phủ Anh cấp qui chế tị nạn năm 1996 và 5 năm sau trở thành công dân Anh, rồi bắt đầu trở về Kuwait. Hai mươi năm qua, gia đình của Emwazi nhận được hàng trăm ngàn bảng tiền hỗ trợ từ Chính phủ Anh.

Dan Anh phan no vi dong thue cho gia dinh dao phu Jihadi

Dan Anh phan no vi dong thue cho gia dinh dao phu Jihadi

Đây là hai (trong số 5) căn nhà gia đình của "đao phủ" Jihadi từng sống bằng tiền thuế của người dân An

Giấy tờ chính thức cho thấy ông bà Jasem không có công ăn việc làm gì ở Anh và gia đình vẫn nhận tiền hỗ trợ nhà ở cũng như trợ cấp nuôi con tại Queen’s Park, mặc dù hiện nay ông Jasem đã trở về Kuwait làm việc.

Trong thời gian ở Anh, gia đình ông Jasem đã sống qua 5 căn nhà, trong đó có căn phải trả tiền thuê nhà 450 bảng mỗi tuần ở khu vực giàu có tại London.

Tám năm qua, gia đình này cư ngụ trong căn hộ trị giá 600.000 bảng ở Queen’s Park do chính quyền thuê. Hiện nay, chính quyền thành phố Westminster vẫn đang trả tiền thuê căn hộ này.

Thống kê cho thấy, gia đình này nhận được khoảng 40.000 bảng tiền trợ cấp từ chính phủ mỗi năm.

Gia đình ông Jasem có sáu người con. Với cô con gái út mới 12 tuổi, gia đinh này dự tính vẫn còn nhận 7.821 bảng mỗi năm nhờ khoản phúc lợi trẻ em và tín dụng thuế cho trẻ.

Dan Anh phan no vi dong thue cho gia dinh dao phu Jihadi

Căn nhà trị giá 600.000 bảng ở Queen’s Park nơi gia đình của "đao phủ" Jihadi sống suốt 8 năm qua, và được chính quyền trả tiền thuê nhà

Như vậy, hàng năm gia đình nhận được khoản tiền trợ cấp 23.400 bảng về nhà, 678 bảng hỗ trợ thuế của chính quyền và 5.929 bảng phúc lợi dành cho người đang tìm việc làm.

Từ khi biết Emwazi chính là đao phủ Jihadi John, dân Anh càng ngỡ ngàng và phẫn nộ hơn vì rằng họ đã chịu thiệt hại 400.000 bảng từ tiền đóng thuế của chính mình cho gia đình tên khủng bố này.

Một trong những chủ nhà cho thuê mô tả gia đình Emwazi là “kẻ ăn bám” và ”những kẻ thuê nhà đến từ địa ngục”.

Nghị sĩ Philip Hollobone chỉ trích gay gắt: “Họ đang lợi dụng lòng mến khách của chính phủ. Qui tắc rất rõ ràng là tiền trợ cấp phải được trả lại.” Ông cho rằng: “Việc phạm tội của Mohammed Emwazi còn tệ hơn việc giết người hay khủng bố. Đó là cuộc tấn công vào cuộc sống của dân Anh”.

Còn ông nghị David Davies đề nghị: “Cần chấm dứt hỗ trợ nhà ở ngay lập tức. Rõ ràng Emwazi không cần tị nạn ở đất nước này” .

ĐỨC ANH
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI