Đám đông đánh chết hiệu trưởng sau khi phát hiện hai học sinh bị chết

30/06/2015 - 06:35

PNO - PN - Cảnh sát thành phố Patna bang Bihar miền Bắc Ấn Độ đang điều tra vụ một đám đông đánh chết hiệu trưởng một trường nội trú sau khi người ta phát hiện thi thể hai học sinh của trường.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dam dong danh chet hieu truong sau khi phat hien hai hoc sinh bi chet

Đám đông giận dữ đánh đập hiệu trưởng của trường sau khi phát hiện xác hai học sinh dưới ao gầnđó - Ảnh: AP/PTI

Vụ tấn công bạo lực xảy ra hôm 28/6, sau khi xác hai học sinh của trường - 10 và 11 tuổi - tìm thấy trong một cái ao gần đó. Cảnh sát trưởng huyện Nalanda, ông Siddhartha Kumar Jain, cho biết hai học sinh này đã biến mất một ngày trước đó từ sân trường, và dân làng buộc tội nhân viên của trường đã giết chết và dìm xác các em xuống ao. Khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy hai học sinh này bị chết đuối.

Đài truyền hình địa phương phát sóng hình ảnh ông hiệu trưởng bị đánh đập bằng gậy đang quằn quại trên mặt đất khi những người khác đứng xem và dẫm lên ngực, bụng và tay chân của ông ta. Viên hiệu trưởng đã qua đời vì bị thương nặng vào đêm Chủ nhật.

Dam dong danh chet hieu truong sau khi phat hien hai hoc sinh bi chet

Cảnh sát giải tán đám đông và điều tra vụ giết người tại làng Nirpur - Ảnh: AP/PTI

Khi cảnh sát đến, đám đông đã ném đá làm bị thương sáu người. Cảnh sát tỉnh đã đình chỉ một sĩ quan vì không ngăn chặn được đám đông tấn công bạo lực ở làng Nirpur, cách thành phố Patna khoảng 90 km về phía Đông Nam.

Người dân ngôi làng của vị hiệu trưởng đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối vụ giết người, họ phong tỏa đường giao thông và phóng hỏa đốt cháy một chiếc xe.

VIỆT HƯNG
(Theo AP, PTI)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI