Đám cưới đồng giới đầu tiên ở Nga

10/11/2014 - 10:08

PNO - PNO - Một cặp đồng tính nữ ở Nga cùng nguyện thề “trọn kiếp bên nhau” trong lễ cưới đơn giản diễn ra hôm 7/11. Đây được xem cuộc hôn nhân đồng giới đầu tiên ở đất nước “đồng tính là vi phạm pháp luật”.

edf40wrjww2tblPage:Content

 Thông tin trên được các nhà hoạt động cung cấp vào hôm qua, 9/11.

Dam cuoi dong gioi dau tien o Nga

Người mẫu trong một buổi trình diễn thời trang áo cưới ở Rome (ảnh chỉ mang tính chất minh họa) - Ảnh : AP

Anna Anisimova, một nhà hoạt động nhân quyền ở thành phố Saint-Petersburg cho biết một trong hai cô dâu từng là nam và hiện đang trong quá trình chuyển giới, điều trị hormone. Anna cho biết: “Việc đăng ký kết hôn diễn ra suông sẻ bởi một trong hai người vẫn còn được chứng nhận là nam giới. Về mặt hình thức, đây vẫn là một lễ cưới bình thường của một cô dâu và một chú rể, nhưng trên thực tế đây là lễ kết hôn của một cặp đồng tính nữ. Cả hai đều mặt đầm trắng trong hôn lễ”.

Các quan chức địa phương không có định “can thiệp” vào đám cưới song một chính trị gia lên tiếng phản đối lễ cưới. Vitaliy Milonov cho rằng: “Lễ cưới này là một sự nhục mạ đối với hàng ngàn gia đình Nga. Tôi sẽ dùng sức ảnh hưởng để “thủ tiêu” đám cưới”.

Milonov là người vận động hành lang ủng hộ luật cấm kết hôn đồng giới trước khi lệnh cấm này có hiệu lực tại Nga.

Luật cấm kết hôn đồng giới có hiệu lực ở Nga vào năm 2013 ngay lập tức đã vấp phải sự chỉ trích của Liên Hiệp Quốc.

XUÂN THẮM
(Theo Straist Times )

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI