Đại sứ quán Hàn Quốc tại Libya bị tấn công

12/04/2015 - 16:48

PNO - PN – Hãng tin Tân Hoa xã của Trung Quốc và Yonhap của Hàn Quốc vừa đưa tin các tay súng không xác định hôm Chủ nhật (12/4) đã bắn vào Đại sứ quán Hàn Quốc ở Tripoli, thủ đô Libya, giết chết hai nhân viên bảo vệ người địa phương.

edf40wrjww2tblPage:Content

Dai su quan Han Quoc tai Libya bi tan cong

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Tripoli bị tấn công - Ảnh: FARS News

Theo các nhân chứng, các tay súng bắn từ một chiếc xe trước khuôn viên tòa đại sứ, giết chết hai người và làm một người khác bị thương. Trong lúc đó, hãng tin Yonhap của Hàn Quốc dẫn lời một quan chức chính phủ ở Seoul cho biết không có thương vong đối với công dân Hàn Quốc.

Các quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc chưa đưa ra bình luận gì về sự việc xảy ra và hiện các báo không liên lạc được với sứ quán nước này tại Tripoli.

Sĩ quan an ninh Libya Mabrouk Abu-Bakr nói với Tân Hoa xã, rằng nhóm các tay súng đi trên một xe hơi đến phía trước tòa đại sứ và vãi đạn vào mặt trước tòa nhà. Ông Abu-Bakr cho biết các chiến binh Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã thực hiện vụ tấn công này, nhưng ông không nói rõ động cơ tấn công.

Từ tháng Tám năm ngoái, Tripoli rơi vào tay liên minh vũ trang cực đoan mang tên Bình minh Libya, trong khi chính phủ Libya được quốc tế công nhận đã rút về thành phố Tobruk ở miền Đông nước này. Thủ đô Tripoli rơi vào tình trạng hỗn loạn bới các vụ đánh bom, ám sát và bắt cóc.

Một số sứ quán các quốc gia khác, trong đó có Ai Cập và Tiểu Vương quốc Arab thống nhất (UAE), từng là mục tiêu trong các vụ tấn công tương tự của chiến binh.
 

QUẾ LÂM
(Theo Reuters, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI