Đã tìm được 65 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu ở Trung Quốc

04/06/2015 - 11:42

PNO - PN – Đêm 3/6, lực lượng cứu hộ đã vớt thêm được 39 thi thể nạn nhân vụ chìm tàu trên sông Dương Tử, nâng tổng số người chết đến nay lên 65 người.

edf40wrjww2tblPage:Content

Truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin đến nay đã tìm thấy và đưa lên bờ tổng số 65 thi thể nạn nhân, như vậy số người mất tích trên chiếc tàu xấu số vẫn còn hơn 370 người. Trong một diễn biếm mới nhất, người nhà của các nạn nhân đã vượt qua hàng rào cảnh sát, tiến đến gần hiện trường vụ tai nạn và yêu cầu nhà chức trách trả lời về sự việc xảy ra.

Da tim duoc 65 thi the nan nhan vu chim tau o Trung Quoc

Thân nhân hành khách thất vọng chờ tin người nhà - Ảnh: Reuters

Trong số 456 người đi trên tàu du lịch Ngôi sao phương Đông chỉ có 14 người sống sót, trong đó có thuyền trưởng và máy trưởng, cả hai người này sau đó đã bị bắt để tiến hành điều tra.

Tuy nhiên, đội cứu hộ không từ bỏ việc tìm kiếm người còn sống sót, bất chấp những hy vọng của người thân đã mờ nhạt. Lực lượng cứu hộ lên kế hoạch cắt một lỗ nhỏ hình chữ nhật trên đáy con tàu lật úp để có thể tiếp cận tốt hơn các nạn nhân có thể còn sống.

Khoảng 80 thành viên các gia đình nạn nhân, thất vọng vì thiếu thông tin từ các cơ quan chính quyền, đã thuê một chiếc xe buýt và làm một cuộc hành trình kéo dài tám giờ đồng hồ từ Nam Kinh đến huyện Giám Lợi, tỉnh Hồ Bắc, nơi tàu chìm. Nhóm người này sau đó phá vỡ hàng rào của 20-25 cảnh sát để tiến sát đến bờ sông.

Sáng sớm 4/5, Phó cảnh sát trưởng tỉnh Giang Tô, trong đó thủ phủ Nam Kinh, hứa sắp xếp xe buýt cho người nhà nạn nhân đi xem con tàu chìm, nhưng ông ta không cho các nhà báo đi cùng. Trong khi đó, các tình nguyện viên huyện sở tại cung cấp phương tiện đi lại và nước uống cho các thành viên gia đình đến từ Nam Kinh.

Một số người nhà yêu cầu chính quyền công bố danh tính những người sống sót và người chết, trong khi những người khác đặt câu hỏi về lý do tại sao hầu hết những người được cứu sống là các thành viên tủy thủ đoàn và tại sao con tàu không cập bến tránh bão, cũng như lý do thuyền trưởng và thủy thủ đoàn có thời gian mặc áo phao nhưng lại không phát tín hiệu báo động cho hành khách.

Khu vực tìm kiếm hiện đã được mở rộng đến 220km về phía hạ lưu, cho thấy các thi thể có thể bị cuốn xa nơi tàu chìm.

Một cuộc điều tra ban đầu cho thấy chiếc tàu không bị quá tải và có đủ áo phao cho hành khách trên tàu. Truyền thông nhà nước cho biết đây là thảm họa vận tải đường thủy tồi tệ nhất trên sông Dương Tử. Năm 1948, tàu hơi nước Kiangya bị nổ trên sông Hoàng Phố (Thượng Hải), giết chết hơn 1.000 người.

TỐ QUYÊN
(Theo Reuters, Xinhua)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI