Cựu thủ tướng Yingluck có mặt tại tòa

19/05/2015 - 10:13

PNO - PN – Cựu thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã có mặt tại tòa án ở thủ đô Bangkok để tham gia phiên xét xử với tội danh gây tổn thất cho chương trình trợ giá lúa gạo của Chính phủ.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuu thu tuong Yingluck co mat tai toa

Bà Yingluck cho biết đã sẵn sàng bảo vệ bản thân trước tòa - Ảnh: AP

Bà Yingluck bị cáo buộc lơ là trách nhiệm gây thất thoát lớn cho quỹ trợ cấp thu mua gạo của nông dân. Bà Yingluck có thể bị kết án tối đa tới 10 năm tù nếu có bằng chứng buộc tội bà.

Trước những cáo buộc trên, bà Yingluck cho tới nay vẫn phủ nhận mọi tội danh và cho rằng lệnh cấm bà hoạt động chính trị 5 năm là “hoàn toàn vì động cơ chính trị”.

Xuất hiện tại tòa án tối cao vào sáng nay (19/5), bà Yingluck rất bình tĩnh phát biểu với báo giới rằng bà hoàn toàn tự tin và có đủ bằng chứng chứng minh mình vô tội.

Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã buộc bà Yingluck từ chức thủ tướng hồi tháng năm năm ngoái sau khi cáo buộc cựu thủ tướng lạm dụng quyền lực để trục lợi cá nhân. Tháng 7/2014, Ủy ban chống tham nhũng quốc gia Thái Lan đã đệ đơn kiện bà Yingluck khi còn là Thủ tướng Thái Lan đã không dừng chương trình trợ giá gạo cho nông dân lại, gây thiệt hại 15 tỷ USD cho chính phủ.

PHƯƠNG ANH
(Theo BBC)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI