Cuộc thi cai nghiện smartphone kỳ dị cho giới trẻ Hàn Quốc

12/04/2017 - 06:00

PNO - Trên một bãi cỏ lớn ngoài trời, hàng chục người ngồi không trong suốt 90 phút. Họ không được sử dụng các thiết bị điện tử, cười, nói, ăn uống hay ngủ.

Những người này đang cạnh tranh trong cuộc thi “không làm gì” do nghệ sĩ WoopsYang khởi xướng năm 2014.

Trước thực trạng hơn 80% dân số Hàn Quốc sử dụng smartphone (điện thoại thông minh) 4 giờ một ngày, trong đó 15% người dùng cho thấy triệu chứng nghiện, cuộc thi này hướng tới thúc đẩy cuộc sống ít áp lực và chống lại tình trạng quá tải thông tin.

Mỗi năm có khoảng 1500 người đăng ký tham gia, nhưng chỉ khoảng 60 người được chọn.

Một người dự thi chia sẻ: “Tôi thường cảm thấy mệt mỏi khi ở ngoài trời quá lâu, nhưng hôm nay tôi nhất định phải cố hết sức.”

Theo luật của cuộc thi, bác sĩ kiểm tra nhịp tim của những người tham gia 15 phút một lần. Quán quân là người có nhịp tim ổn định nhất, cũng có nghĩa là “thư giãn” nhất.

Giải thưởng giành cho người chiến thắng là một rapper địa phương.

Shin Hyo Sub, quán quân cuộc thi cho biết: “Tôi nghĩ đây là một cuộc thi rất hay, đặc biệt với những người có suy nghĩ và tâm lý phức tạp. Cá nhân tôi ra ngoài thư giãn khá nhiều.”

Ngọc Anh (theo AJ)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI