Cuộc chiến ngôn từ về Biển Đông ở Shangri-La

02/06/2014 - 11:17

PNO - PNO - Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và các quốc gia tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông đang bị cuốn vào một "cuộc chiến ngôn từ", đó là nhận định của ông K. Shanmugam, Bộ trưởng Ngoại giao và Pháp luật Singapore, nước chủ nhà của...

edf40wrjww2tblPage:Content

Cuoc chien ngon tu ve Bien Dong o Shangri-La

Bộ trưởng K. Shanmugam của Singapore - Ảnh: AFP

Ông Shanmugam cho biết tất cả yêu sách đối với các khu vực tranh chấp cần phải được làm rõ, khi ông lặp đi lặp lời kêu gọi hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử của các bên tại Biển Đông (COC). Ông Shanmugam đưa ra nhận xét trên đây bên lề một sự kiện cộng đồng ở Singapore hôm Chủ nhật (1/6), sau những trận đấu ngôn từ nóng bỏng trong khuôn khổ Đối thoại Shangri-La.

"Thực sự, những gì chúng ta cần là một Bộ quy tắc ứng xử. Chúng ta không thể đối phó với các tranh chấp theo cách riêng của mình, tôi nghĩ rằng tuyên bố chủ quyền của tất cả các nước cần phải được làm rõ và Bộ quy tắc ứng xử sẽ thực hiện vai trò của nó, và sau đó các tuyên bố cần được xử lý từ tốn”, ông Shanmugam nói.

"Tất nhiên, Bộ quy tắc ứng xử phải đảm bảo rằng hành động của các bên có thể chấp nhận được, rằng cho dù hành động nào xảy ra trong khu vực tranh chấp cũng có thể được các bên nhất trí theo các tiêu chuẩn của luật pháp quốc tế”, Bộ trưởng Shanmugam khẳng định

THIỆN ĐẠO (Theo CNA, AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI