Cõng mẹ già trong năm giờ để tìm dịch vụ y tế

01/05/2015 - 18:14

PNO - PN - Trận động đất Nepal đã cướp đi sinh mạng của hàng ngàn người, và những người may mắn sống sót vẫn tiếp tục vượt lên trên số phận để giữ mạng sống quý giá.

 Amar Baramu (52 tuổi) đã cõng người mẹ 70 tuổi trên lưng trong suốt năm giờ để tìm dịch vụ y tế chữa trị vết thương cho mẹ. Mẹ anh bị thương ở đầu khi trận động đất quét qua làng Thumi. Để cứu sống mẹ, Baramu không còn cách nào khác phải cõng mẹ trên lưng đi bộ đến một bệnh viện ở huyện Gorkha.

Cong me gia trong nam gio de tim dich vu y te

Amar Baramu đã cõng mẹ già trên lưng và đi bộ suốt năm giờ để đến được bệnh viện gần nhất - Ảnh: NPR

Công tác cứu hộ bước sang ngày thứ sáu, lực lượng cứu hộ bắt đầu đến được khu vực Gorkha, cách thủ đô Kathmandu năm giờ xe. Vì địa hình hiểm trở nên việc tiếp cận với người dân nơi đây rất chậm chạp.

“Mọi thứ đều hỗn loạn, những người già như mẹ của tôi không cách nào ra khỏi nhà nên bà bị thương khá nặng. Năm ngày sau, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận được với chúng tôi. Chúng tôi phải dùng lá cây để làm lều, dùng rơm để che thân”, Baramu vừa kể vừa gạt nước mắt, “Tất cả những gì tôi còn là bộ đồ tôi đang mặc. Tôi không biết mình phải làm gì. Tôi đến đây để mong được giúp đỡ”.

Những người dân ở những ngôi làng xa xôi chỉ có thể đến được thế giới bên ngoài nhờ vào một con đường lầy lội duy nhất. Nhưng giờ đây lở đất đã làm cho các con đường dẫn ra ngoài bị bít chặt, khiến người dân không thể tiếp cận với hàng cứu trợ.

Cong me gia trong nam gio de tim dich vu y te

Phi công Subek Shrestha - Ảnh: NPR

Phương tiện duy nhất có thể đưa hàng cứu trợ đến tay người dân chính là máy bay trực thăng. Phi công Subek Shrestha cho biết nếu thời tiết thuận lợi việc đưa hàng viện trợ sẽ dễ dàng hơn.

“Những con đường dẫn vào làng đều bị đất phong tỏa, một số khu vực vẫn còn rung chuyển”, Shrestha cho biết, “Tất cả ngôi nhà trong làng đều bị đổ sập”. Shrestha cũng cho biết anh đã đưa được 300 đến 400 người bị thương nguy kịch đến bệnh viện. Hiện tại còn rất nhiều người dân vẫn tiếp tục tìm kiếm chỗ trú. ]

LÊ VÂN
(Theo NPR)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI