Công lý cho Farkhunda: Bốn kẻ giết người bị kết án treo cổ

07/05/2015 - 06:25

PNO - PN – Một tòa án Afghanistan hôm 6/5 đã kết án tử hình bốn người đàn ông trong số những kẻ tham gia vụ giết hại dã man cô gái Farkhunda, 27 tuổi, sau khi vu cho cô tội đốt kinh Koran.

edf40wrjww2tblPage:Content

Cong ly cho Farkhunda: Bon ke giet nguoi bi ket an treo co

Cong ly cho Farkhunda: Bon ke giet nguoi bi ket an treo co

Biểu tình đòi công lý cho Farkhunda sau khi cô bị sát hại - Ảnh: AFP/GettyImages

Bản án cũng tuyên 16 năm tù đối với tám bị cáo khác, trong khi có 18 người được xác định vô tội. Thẩm phán Safiullah Mujadidi cũng cho biết, tội danh của 19 cảnh sát có liên quan sẽ được công bố vào tuần sau.

Vụ giết hại Farkhunda - do một đám đông hầu hết là nam giới tiến hành tại thủ đô Kabul ngày 19/3 - đã gây ra một làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng không chỉ tại Afghanistan, mà trên toàn thế giới. Đã diễn ra nhiều cuộc biểu tình phản đòi chính quyền trả lại công lý cho Farkhunda , bảo vệ quyền và phẩm giá của phụ nữ.

Cong ly cho Farkhunda: Bon ke giet nguoi bi ket an treo co

Bức hình nữ học giả Farkhunda khi còn sống - Ảnh: Reuters

Báo cáo ban đầu cho rằng Farkhunda có vấn đề về tâm lý, nhưng gia đình cô đã phủ nhận điều này. Họ cho biết cô là một người dạy giáo lý Hồi giáo cho trẻ em, và không bao giờ có việc cô thực hiện một hành vi mang tính xúc phạm tôn giáo của mình. Họ cũng tố cáo vị thầy tế trong đền thờ địa phương vu cáo cô đốt kinh Koran do tức giận vì Farkhunda đã chỉ ra sai lầm của ông ta trong khi giảng giải một câu kinh Koran. Cuộc tranh cãi giữa cô và người này kết thúc bằng việc ông ta la lên rằng Farkhunda đã đốt một bản kinh Koran.

Đám đông cuồng tín sau đó đã tấn công dã man người phụ nữ bằng gậy gộc và đá cho đến chết trước khi xác cô bị một chiếc xe cán qua và bị đốt. Những hình ảnh dã man về vụ sát hại được một nhân chứng ghi lại và được lan truyền rộng rãi trên internet.

Cong ly cho Farkhunda: Bon ke giet nguoi bi ket an treo co

Đám tang Farkhunda có nhiều nhóm nữ quyền tham dự - Ảnh: AP

Một nhân chứng cho chi nhánh TOLO news của CNN biết: “ Chúng tôi đã đề nghị họ thôi đánh cô ấy để hỏi cho rõ xem cô ấy thuộc tôn giáo nào, nhưng họ không nghe và tiếp tục hành hạ cô ấy”.

Bộ Các vấn đề về tôn giáo và hành hương Afghanistan xác nhận không có bằng chứng cho thấy Farkhunda đốt kinh Koran như những lời vu cáo.

DƯƠNG BÍCH LIÊN
(Theo IBTimes)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI