Công bố bức thư của Obama trước khi làm Tổng thống

30/06/2015 - 08:07

PNO - PN - Anh trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ Obama mới đây đã bán bức thư tay Tổng thống đã gởi ông cách đây 20 năm nói về kế hoạch “thử vận may” vào chính trị với mong muốn có thể giải quyết “những vấn đề nghiêm...

Cong bo buc thu cua Obama truoc khi lam Tong thong

Bức thư tay của Tổng thống Obama gởi cho anh trai vào năm 1995 - Ảnh: Moments in Time

Anh trai cùng cha khác mẹ của Tổng thống Mỹ có tên Malik Abongo Obama trong những năm gần đây thu được bộn tiền nhờ bán thư tay của Tổng thống. Bức thư vừa được Malik bán có đề ngày 23/7/1995 có lẽ là bức thư bày tỏ rõ nhất tham vọng chính trị của ông Obama lúc bấy giờ.

“Một số đồng nghiệp của em khuyên rằng em nên vào thượng viện của bang Illinois”, trích thư của Obama khi ấy còn là một luật sư 33 tuổi ở Chicago viết cho anh trai ở Kenya, “Em đã đồng ý. Kể từ đó em cảm thấy rất hứng thú với chính trị, đặc biệt là giải quyết những vấn đề nghiêm trọng mà người da màu đang đối mặt”.

Thư còn viết: “Tất nhiên, chính trị đòi hỏi nhiều chiến dịch, các cuộc họp và nhiều điều khác nữa mà em thì thực sự không thích những điều này. Dù sao, nếu em giành chiến thắng thì em nghĩ đây là một công việc bán thời gian, và em sẽ vẫn tiếp tục làm công việc của một luật sư”.

Cong bo buc thu cua Obama truoc khi lam Tong thong

Ông Obama cùng anh trai cùng cha khác mẹ Malik - Ảnh: REX

Ngoài việc đề cập đến tham vọng chính trị, ông Obama còn hỏi thăm về đời sống tình cảm của anh trai: “Em đã nhận được thiệp của anh và biết rằng anh có vợ mới. Anh hãy kể cho em nghe về vợ mới của anh. Nếu có ảnh của cô ấy thì càng tốt dù em biết rằng chị ấy chắc chắn là rất đẹp”.

Cuối thư, ông Obama đề cập đến những thông tin về đệ nhất phu nhân Michelle và mẹ, người đã qua đời vào cuối tháng 11/1995 vì bệnh ung thư buồng trứng: “Michelle vẫn khỏe và bận rộng với công việc. Sức khỏe của mẹ ổn cũng tạm ổn nhưng bệnh của bà là vô phương cứu chữa”.

Năm 2013, Malik thu được 15.000 USD sau khi bán được hai bức thư tay của tổng thống Obama. Cả hai bức thư đều do một nhân viên Nhà Trắng viết bằng tay, đều mở đầu thư bằng câu “Cảm ơn anh vì sự cầu nguyện và ủng hộ", bên dưới thư đều có chữ ký đặc trưng “B.O” thường thấy trong thư và trên Twitter riêng của ông Barack Obama.

LÊ VÂN
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI