Cơ phó Andreas Lubitz giấu bệnh ‘trầm cảm nặng’

27/03/2015 - 21:11

PNO - PN – Tờ báo khổ nhỏ của Đức Bild số ra ngày hôm nay (27/3) cho biết cơ phó Andreas Lubitz, người được cho là cố tình để máy bay đâm vào dãy Alps giết chết toàn bộ 150 người trên máy bay, sáu năm trước đã phải nghỉ khóa huấn...

Co pho Andreas Lubitz giau benh ‘tram cam nang’

Cơ phó Andreas Lubitz đã giấu bệnh "trầm cảm nặng" của mình - Ảnh: Getty Images

Tuy nhiên, viên phi công này đã giấu bệnh, mặc dù có giấy của bác sĩ khuyến cáo nghỉ trong ngày tai nạn. Theo các quan chức văn phòng công tố Dusseldorf, giấy yêu cầu nghỉ bị xé được tìm thấy tại nhà của Lubitz cho thấy anh ta muốn giấu kín căn bệnh của mình. Giấy đề nghị nghỉ phép không nói đến một vấn đề sức khỏe thể chất hay tâm thần cụ thể mà cho thấy Lubitz đã từng được một bác sĩ điều trị.

Nhà chức trách không tìm thấy tại nhà cơ phó thư tuyệt mệnh hay bất cứ bằng chứng gì cho thấy anh ta có động cơ chính trị hay tôn giáo.

Theo Giám đốc điều hành Lufthansa Carsten Spohr, sau quá trình điều trị, Lubitz được đánh giá lại là “thích hợp” và lại tiếp tục khóa huấn luyện của mình. Tháng 9/2013, Lubitz tham gia hãng hàng không giá rẻ Germanwings của công ty mẹ Lufthansa.

Lufthansa cho biết Lubitz có tổng cộng 630 giờ bay trước khi xảy ra vụ tạ nạn ngày thứ Ba “đen tối”. Anh ta đã trải qua kiểm tra an ninh thường kỳ ngày 27/1 và không có gì đáng chú ý. Các lần kiểm tra an ninh trước đó vào năm 2008 và năm 2010 cũng cho thấy Lubitz không có vấn đề gì, chính quyền địa phương ở Duesseldorf nói. "Anh ta 100% phù hợp để bay mà không kèm theo bất kỳ hạn chế hoặc điều kiện gì”, ông Spohr nói với báo giới ở Cologne.

QUẾ LÂM
(Theo CNN, Reuters)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI