Cổ phiếu Trung Quốc lên xuống ‘khó lường'

09/07/2015 - 18:14

PNO - PN - Sự cố sàn giao dịch chứng khoán New York (NYSE) bất ngờ “tê liệt” trong vòng 3 tiếng đồng hồ được xác định là là “sự cố kỹ thuật”, không phải là một vụ tấn công mạng. NYSE đã nối lại hoạt động vào lúc hơn 2 giờ...

edf40wrjww2tblPage:Content

Co phieu Trung Quoc len xuong ‘kho luong'

Co phieu Trung Quoc len xuong ‘kho luong'

Co phieu Trung Quoc len xuong ‘kho luong'

Trung Quốc vẫn chưa thoát khỏi cơn bão cổ phiếu mất giá - Ảnh: Asianewsphoto, Reuters

“Sự cố” cổ phiếu Trung Quốc tụt giá thê thảm kéo dài đã ba tuần, tuy không tác động đến các thị trường chứng khoán khu vực, nhưng ảnh hưởng mạnh mẽ đến các cổ đông người Trung Quốc, trong đó có người lao động nước này.

Cổ phiếu Trung Quốc đổi chiều tăng mạnh chỉ ít phút trước khi kết thúc phiên giao dịch sáng thứ Năm (9/7). Tính đến 13:30 (giờ địa phương), chỉ số Shanghai Composite Index tăng gần 5%, trong khi chỉ số Shenzhen Component Index tăng 4%.

Kết quả trên đây có được sau những nỗ lực mới của chính phủ để ngăn chặn sự trượt dốc của thị trường chứng khoán, khi chỉ số Thượng Hải tụt gần một phần ba so với đỉnh của nó trong tháng Sáu.

Trước đó, nhà chức trách Trung Quốc đã đưa ra các biện pháp để khôi phục niềm tin của nhà đầu tư. Một loạt các biện pháp mới đã được chính quyền công bố sau khi cổ phiếu Trung Quốc tiếp tục “đổ dốc đột ngột” vào hôm 8/7.

Trong số các động thái mới nhất có việc Ủy ban chứng khoán Trung Quốc (CSRC) cấm các nhà đầu tư và các nhà quản lý nắm giữ hơn 5% cổ phần của một công ty niêm yết không được bán cổ phiếu của họ trong vòng sáu tháng tới. Trong khi đó, CSRC tiếp tục khuyến khích các cổ đông lớn đó mua thêm cổ phiếu để bình ổn giá.

Co phieu Trung Quoc len xuong ‘kho luong'

Cổ phiếu Hồng Kông tăng điểm 3,7% trong ngày 9/7 - Ảnh: SCMP

Đáp lại, hai doanh nghiệp nhà nước lớn đã công bố mua thêm cổ phần của họ. Trong đó, công ty lọc dầu lớn nhất Trung Quốc - Sinopec Corp - nhắm đến việc mua tối đa 2% cổ phần trong 12 tháng tới, và công ty khai thác mỏ lớn nhất Trung Quốc - Shenhua Energy Co. Ltd. - cũng cho biết họ đã mua 8 triệu cổ phiếu được niêm yết tại Thượng Hải.

Ngày 8/7, các chỉ số Shanghai Composite Index và Shenzhen Component Index giảm tương đương 5,9% và 3%. Hơn một nửa trong gần 2.800 công ty niêm yết trên hai thị trường chứng khoán này tạm ngừng giao dịch. Cổ phiếu tiếp tục tụt giá mặc dù đã có một số biện pháp vực dậy thị trường đuợc ban hành hôm thứ Tư.
Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng tuyên bố xác nhận hỗ trợ tính thanh khoản của ngân hàng.

Với các biện pháp lấy lại lòng tin được đưa ra một cách quyết liệt, một số chuyên gia tài chính cho rằng bong bóng thị trường tạo ra bởi tiền vay dùng cho giao dịch ký quỹ cần thời gian để xả hơi và bằng cách đó, sẽ lấy lại được lòng tin của nhà đầu tư.

QUẾ LÂM
(Theo Xinhua, SCMP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI