'Cô gái người sói' trút bỏ bộ lông khi tìm được tình yêu đích thực

06/01/2018 - 10:30

PNO - Cô gái người Thái Lan Sumatra Susuphan,từng được mệnh danh là “cô gái nhiều lông nhất thế giới”, cuối cùng cũng đã kết hôn.

Năm 17 tuổi, Susuphan mắc chứng bệnh hiếm gặp, có tên là bệnh tổng hợp Ambras, hay con gọi là chứng “người sói”, khiến cơ thể cô mọc quá nhiều lông so với người bình thường. 

'Co gai nguoi soi' trut bo bo long khi tim duoc tinh yeu dich thuc
 

Sách Guinness công nhận là “cô gái nhiều lông nhất thế giới” vào năm 2010.

Susuphan quyết định trút bỏ diện mạo cũ mình, để lộ ra gương mặt như những cô gái khác. Bởi vì, Susuphan đã tìm được tình yêu định mệnh của mình, và kết hôn cùng người thương. 

'Co gai nguoi soi' trut bo bo long khi tim duoc tinh yeu dich thuc
 

Từ trước tới giờ, cho dù mang trên mình diện mạo dị thường, nhưng Susuphan vẫn khiến cho mọi người cảm thấy thoải mái, vui vẻ khi trò chuyện cùng.

Cô nói, cô không hề bị căn bệnh hiếm gặp này làm ảnh hưởng đến cuộc sống. Và giờ cô càng vui vẻ, hạnh phúc hơn khi có người chồng yêu cô thực sự luôn ở bên.

Chinh Lê (nguồn Chinapress)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI