Cô gái bị phạt vì ‘tè bậy’, dân Hà Lan tranh cãi dữ dội về bình đẳng giới

21/09/2017 - 07:00

PNO - Sự việc một cô gái người Hà Lan bị phạt €90 (tương đương 2,5 triệu đồng) sau khi ‘tè bậy’ trong một con hẻm nhỏ ở trung tâm Amsterdam đã gây ra tranh cãi dữ dội về bình đẳng giới tại nước này.

Thực tế cho thấy, thủ đô của Hà Lan xây dựng 35 nhà vệ sinh công cộng cho nam trong khi nữ giới chỉ có 3.

Co gai bi phat vi ‘te bay’, dan Ha Lan tranh cai du doi ve binh dang gioi
Một nhà vệ sinh công cộng cho nam giới ở Amsterdam, Hà Lan.

Năm 2015, Geerte Piening, 23 tuổi, cần đi vệ sinh nhẹ sau một đêm tiệc tùng với bạn bè trong khu ăn chơi Leidseplein.

Thế nhưng, do nhà vệ sinh công cộng gần nhất cách đó vài km và cũng sắp đến giờ đóng cửa, cô nhờ bạn bè xem chừng để ‘giải quyết nỗi buồn’ trên một con phố vắng lặng.

Thật không may, Piening bị 3 cảnh sát bắt gặp. Cô nói:

“Lúc đó, tôi thực sự không muốn tranh cãi. Nhưng ngày hôm sau, khi nghĩ lại, tôi quyết định chiến đấu đến cùng.”

Co gai bi phat vi ‘te bay’, dan Ha Lan tranh cai du doi ve binh dang gioi

Ngài thẩm phán của vụ kiện cho rằng Piening nên sử dụng bình tiểu cho nam giới thay vì tè ở nơi công cộng – một tội danh được gọi là "wildplassen" trong tiếng Hà Lan.

Bằng chính hashtag #wildplassen, nhiều phụ nữ khác nhạo báng ý kiến của ông, đồng thời chia sẻ những hình ảnh cho thấy phụ nữ gặp khó khăn khi sử dụng nhà vệ sinh thiết kế cho nam giới.

Không dừng lại ở đó, họ cũng phản đối khi thẩm phán này so sánh việc ‘tè bậy’ của Piening với việc vứt rác bừa bãi trên đường phố.

Co gai bi phat vi ‘te bay’, dan Ha Lan tranh cai du doi ve binh dang gioi

Về phía Piening, cô khẳng định việc ‘tè bậy’ chỉ là phương án cuối cùng và phê phán cơ sở vật chất nghèo nàn của nhà vệ sinh công cộng cho nữ ở Hà Lan so với thủ đô của các nước Châu Âu khác.

Cô trả lời phỏng vấn của báo AD: “Thật xấu hổ khi một thành phố du lịch như Amsterdam lại không có nhà vệ sinh công cộng cho phụ nữ.

Tôi không định làm lớn chuyện, nhưng vấn đề nữ quyền này cần được giải quyết.”

Ngài thẩm phán thừa nhận rằng phụ nữ có ít nhà vệ sinh công cộng hơn nam giới, nhưng hội đồng không có nghĩa vụ cung cấp cho họ:

“Dù sao thì phụ nữ cũng ít sử dụng nhà vệ sinh công cộng hơn. Đây là một trường hợp hiếm gặp, cô Piening là người phụ nữ thứ 2 phải hầu tòa vì việc này.”

Co gai bi phat vi ‘te bay’, dan Ha Lan tranh cai du doi ve binh dang gioi

Trong khi đó, hội đồng thành phố Amsterdam cho biết không có chính sách nào về nhà vệ sinh công cộng.

Peter Paul Ekker, phát ngôn viên của phó thị trưởng, nói với BBC:

“Số lượng nhà vệ sinh cho nam nhiều hơn nữ là điều tự nhiên xảy ra.

Rõ ràng chuyện gì cũng cần bình đẳng và chúng ta đều đồng ý rằng vấn đề này có thể được giải quyết tốt đẹp, nhưng chi phí, không gian ở đâu ra, và liệu có cần thiết không?”

Nhưng câu chuyện không dừng lại ở đó.

Một nhóm Facebook được thành lập để khuyến khích phụ nữ tham gia vào một cuộc biểu tình vào thứ Sáu (21/9/2017), thu hút sự quan tâm của hơn 5,000 người.

Cathelijne Hornstra, người tổ chức sự kiện, muốn chứng minh sự vô lý, bất tiện của việc phụ nữ sử dụng bình tiểu nam giới, đặc biệt là khi say xỉn.

Ngọc Anh (theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI