Cô gái bị chỉ trích vì kết hôn với... chính mình trong 'truyện cổ tích không có hoàng tử'

28/09/2017 - 09:39

PNO - Một phụ nữ Italy đã kết hôn với chính mình trong đám cưới hoàn chỉnh với váy trắng, bánh cưới 3 tầng, dàn phù dâu và 70 khách mời.

Cô Laura Mesi, 40 tuổi, huấn luyện viên thể hình chia sẻ: "Tôi tin rằng mỗi người cần biết yêu bản thân mình trước tiên.

Phụ nữ có thể tự viết nên câu chuyện cổ tích của mình mà không cần hoàng tử".

Co gai bi chi trich vi ket hon voi... chinh minh trong 'truyen co tich khong co hoang tu'
Laura Mesi, 40 tuổi, huẩn luyện viên thể hình, tươi cười hạnh phúc trong đám cưới không có chú rể.

Dù vậy, cuộc hôn nhân kỳ lạ này không được pháp luật công nhận.

Cô Mesi chỉ là một trong nhiều người hưởng ứng phong trào kết hôn với chính mình, được gọi là "sologamy" ở vô số quốc gia trên thế giới, đề cao tầm quan trọng của việc yêu thương và chấp nhận bản thân.

Co gai bi chi trich vi ket hon voi... chinh minh trong 'truyen co tich khong co hoang tu'
"Sologamy" là phong trào kết hôn với chính mình ở vô số quốc gia trên thế giới.

 Mesi nảy ra ý tưởng về "đám cưới độc thân" cách đây 2 năm, sau khi mối tình 12 năm đổ vỡ.

Cô trả lời tờ La Repubblica: "Tôi đã nói với gia đình và bạn bè rằng nếu không tìm được bạn tâm giao vào sinh nhật 40 tuổi, tôi sẽ xây dựng gia đình với chính mình.

Có lẽ một ngày nào đó, tôi sẽ tìm được người đàn ông khiến tôi vui vẻ, nhưng hạnh phúc của tôi chắc chắn không phụ thuộc vào anh ấy".

Co gai bi chi trich vi ket hon voi... chinh minh trong 'truyen co tich khong co hoang tu'
 

Trong khi Mesi tự hào là người phụ nữ Italy đầu tiên tổ chức đám cưới không có chú rể, tháng 5/2017, anh Nello Ruggiero đọc lời thề trọn đời trong một buổi lễ không có cô dâu ở Naples.

Báo chí ghi nhận phong trào này bắt đầu năm 1993, tạo cảm hứng cho hàng loạt cuốn sách và các tập phim trong series nổi tiếng và .

Năm 2014, một đại lý du lịch có trụ sở ở Nhật Bản ra đời nhằm cung cấp dịch vụ lễ cưới cho phụ nữ độc thân.

Ở Mỹ, bạn có thể tìm thấy đồ trang trí đám cưới với chính mình trên website I Married Me.

Tại Canada, Marry Yourself Vancouver đang phát triển mạnh với dịch vụ cưới cho các cô dâu, chú rể đơn độc.

Mỗi khi xuất hiện, họ lại hô vang khẩu hiệu: "Độc thân là bình thường. Nào cùng ăn mừng độc thân!"

Co gai bi chi trich vi ket hon voi... chinh minh trong 'truyen co tich khong co hoang tu'
 

Tuy nhiên, không phải ai cũng hoan nghênh phong trào này mà chỉ trích nó là hành động vô nghĩa, yêu bản thân quá mức.

Bên cạnh những lời chúc mừng hạnh phúc, đám cưới của cô Mesi cũng nhận được bình luận như:  "Thật đáng buồn"; "Cô mất trí rồi" hay "Não của cô có vấn đề à?"

Co gai bi chi trich vi ket hon voi... chinh minh trong 'truyen co tich khong co hoang tu'
 

Mesi đã xóa các bình luận méo mó và nhấn mạnh: "Không một ai, không điều gì có thể làm tắt nụ cười của tôi".

Thế nhưng, khi trả lời phỏng vấn của báo chí, cô cũng cho rằng đám cưới độc thân không phù hợp với tất cả mọi người:

"Để tự kết hôn với chính mình, bạn cần tiền, cần sự ủng hộ của người thân, bạn bè và trên hết, một chút điên rồ".

Ngọc Anh (theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI