Cô dâu 13 tuổi viết thư cho cô giáo xin hủy hôn

22/04/2015 - 14:24

PNO - PN - Một bé gái 13 tuổi ở Gudibanda, Ấn Độ đang bị ép lấy chồng đã viết thư đến cô giáo với hy vọng cô có thể giúp em hủy hôn.

edf40wrjww2tblPage:Content

Co dau 13 tuoi viet thu cho co giao xin huy hon

Cô dâu 13 tuổi bị ép phải kết hôn - Ảnh: AP

Duli Hembrom đã viết thư và gởi đến hiệu trưởng trường Milan Mithi Uchha Vidyalaya sau khi không thể thuyết phục cha mẹ hủy đám cưới dự kiến diễn ra trong vài ngày tới. Cô bé viết: “Cháu không muốn kết hôn, cháu đã nguyện trong lòng rằng mình sẽ không kết hôn khi chưa đủ 18 tuổi”. Duli Hembrom hy vọng cô giáo có thể ngăn chặn lễ cưới diễn ra.

Lachhu, cha của Duli nói rằng kết hôn ở độ tuổi này là một điều hoàn toàn bình thường ở Gudibanda. Ông cho biết gia đình đã bỏ nhiều công sức để tìm được một gia đình phù hợp cho con gái.

Co dau 13 tuoi viet thu cho co giao xin huy hon

Gần 52% bé gái ở Ấn Độ kết hôn trước 18 tuổi - Ảnh: AP

Theo quy định, nữ phải đủ 18 tuổi và nam 21 tuổi mới được phép kết hôn. Thế nhưng theo báo cáo của Liên Hiệp Quốc, Ấn Độ là quốc gia đứng thứ hai trong danh sách những đất nước có số trường hợp tảo hôn cao. Gần 52% bé gái kết hôn trước 18 tuổi. Theo số liệu thống kê, giai đoạn từ năm 2011 đến 2020 có hơn 140 triệu bé gái bị tảo hôn trên toàn cầu.

LÊ VÂN
(Theo Daily Mail)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI