Chuyện tình ‘đũa lệch’ đầy ngưỡng mộ của ứng viên Tổng thống Pháp

24/04/2017 - 10:03

PNO - Emmanuel Macron đã phải lòng giáo viên của mình khi mới 15 tuổi. Khi đó, cô đã lập gia đình, có 3 người con và hơn cậu tận 2 con giáp.

Ngay sau khi ứng cử viên Emmanuel Macron giành vé vào vòng 2 trong cuộc bầu cử Tổng thống Pháp, câu chuyện tình lệch tuổi giữa ông Emmanuel (39 tuổi) và vợ là bà Brigitte Macron (63 tuổi) lập tức trở thành đề tài nóng bỏng trên mạng.

Chuyện tình của ứng viên Tổng thống Pháp thậm chí còn khiến nhiều người quan tâm không kém kết quả bầu cử Tổng thống tại quốc gia này.

Chuyen tinh ‘dua lech’ day nguong mo cua ung vien Tong thong Phap
Ứng cử viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (39 tuổi) và vợ, Brigitte Trogneux (63 tuổi).

Chàng trẻ tuổi Emmanuel Macron đa tài và quyến rũ kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp đại học.

Người bạn đời và cũng là mối tình đầu của ông chính là cô giáo Brigitte Trogneux, giáo viên dạy ông tiếng Pháp và tiếng Latinh hồi trung học.

Emmanuel Macron sinh năm 1977. Mối tình thời học trò đến với ông khi mới 15 tuổi. Ba năm sau đó, khi ông vừa đủ 18, ông hẹn hò với ‘cô giáo’ của mình, Brigitte.

Khi đó, Brigitte Trogneux hơn ông 24 tuổi, đã lập gia đình và có 3 con.

Gạt qua mọi dị nghị, bất chấp sự cấm cản của gia đình, Emmanuel Macron quyết định kết hôn với tình yêu của đời mình vào năm 2007.

Dưới đây là 5 điều thú vị về người phụ nữ có thể sẽ trở thành đệ nhất phu nhân Pháp, Brigitte Macron.

1. Mối tình bất thường

Macron và Brigitte Trogneux gặp nhau khi ông còn đương tuổi niên thiếu. Macron theo học tại trường trung học ở Amiens, còn Brigitte Trogneux là giáo viên của cậu.

Chuyen tinh ‘dua lech’ day nguong mo cua ung vien Tong thong Phap
Chuyện tình ứng viên Tổng thống Pháp: Cặp đôi đũa lệch và hạnh phúc viên mãn. Ảnh: Heavy

Theo cuốn sách ‘Emmanuel Macron: Một thanh niên hoàn hảo’ của tác giả Anne Fulda, cha mẹ của Macron đã nói với Brigitte Trogneux tránh xa con trai của họ ra, ít nhất là cho tới khi cậu tròn 18 tuổi.

Tờ Vogue cho hay, cha mẹ của Macron tìm cách chia lìa đôi tình nhân, bằng cách gửi con tới Paris để học tiếp.

Tôi không thể hứa trước điều gì” – cô giáo Brigitte Trogneux nói với phụ huynh của Marcon.

Chuyen tinh ‘dua lech’ day nguong mo cua ung vien Tong thong Phap
Emmanuel Macron và Brigitte Trogneux thời trẻ.

Mẹ của Macron nói với cô giáo của con mình: “Cô không thấy ư? Cô đã có cuộc sống của riêng mình rồi. Nhưng nó (Macron) thì sẽ không có con với cô được”.

Ban đầu, cha mẹ của Macron còn tưởng rằng con trai của họ thực sự thích con gái thứ hai của cô Brigitte Trogneux, cũng học chung lớp. Nhưng họ đã nhầm.

Không ai có thể biết rằng từ khi nào thì câu chuyện của chúng tôi lại thành ra một chuyện tình. Điều đó thuộc về chúng tôi. Bí mật chỉ của riêng chúng tôi mà thôi” - Brigitte Trogneux chia sẻ trong cuốn sách của Fulda.

Chuyen tinh ‘dua lech’ day nguong mo cua ung vien Tong thong Phap
Brigitte Trogneux ly hôn với chồng cũ và kết hôn với 'cậu học trò cũ' vào năm 2007. Ảnh: Getty

2. Những người con

Brigitte Trogneux có 3 người con với chồng cũ. Con gái út của bà, Tiphine Auziere, 30 tuổi, hiện đang là luật sư làm việc trong nhóm vận động tranh cử của Macron.

Con trai cả của Brigitte Trogneux là Sebastine, sinh năm 1975 – tức là lớn hơn chồng hiện tại của bà 2 tuổi.

Còn con gái thứ của bà là Laurence, cùng tuổi và cũng là bạn học chung lớp với Macron khi Brigitte Trogneux là giáo viên của họ.

3. Vai trò của Brigitte Trogneux nếu Macron thắng cử

Nếu Emmanuel Macron thắng cử, Brigitte Trogneux sẽ đóng vai trò trong chính quyền, cùng tham gia các cuộc gặp và lên kế hoạch.

Chuyen tinh ‘dua lech’ day nguong mo cua ung vien Tong thong Phap
Brigitte Trogneux sẽ tham gia công việc với chồng, nếu ông thắng cử. Ảnh: Getty

Tờ Bloomberg dẫn lời Alexis Kohler, chánh văn phòng của Macron cho hay, bà Brigitte Trogneux sẽ tham dự các cuộc họp trong nghị trình của chồng.

“Bà ấy là người phụ nữ luôn có mặt trong đời sống của chồng” – Kohler nói.

“Nếu tôi thắng cử - à không, xin lỗi, nếu chúng tôi được bầu, vợ tôi cũng sẽ ở đó, với một vai trò và vị trí nhất định” – ông Macron trả lời phỏng vấn của Bloomberg.

“Tôi nợ cô ấy rất nhiều, cô ấy giúp tôi trở thành chính mình” – Emmanuel Macron nói về người vợ của mình.

Phóng sự trên kênh France3 cho thấy, Brigitte Trogneux giúp chồng chuẩn bị các bài phát biểu, điều chỉnh cách nhấn giọng hoặc hạ giọng khi nói trước công chúng.

Chuyen tinh ‘dua lech’ day nguong mo cua ung vien Tong thong Phap
Brigitte Trogneux - người phụ nữ khiến vô số cô gái trẻ phải ghen tị vì mối tình đẹp bên người chồng tài hoa, trẻ tuổi. Ảnh: Getty

4. Đại gia sản xuất sô-cô-la, bánh macaroon

Cha mẹ bà Brigitte Trogneux là Jean Trogneux và Simone Pujol. Họ có sáu người con và Brigitte Trogneux là con gái út.

Tờ L’Express cho biết, gia đình Brigitte Trogneux nổi tiếng ở miền bắc nước Pháp với loại sô-cô-la trứ danh, mỗi năm thu về hàng triệu euro.

5. Quyết định không sinh con

BMFTV hồi tháng Tư phỏng vấn về , ông Emmanuel Macron chia sẻ, vợ chồng ông quyết định sẽ không sinh con.

Chuyen tinh ‘dua lech’ day nguong mo cua ung vien Tong thong Phap
Emmanuel Macron và Brigitte Trogneux quyết định sẽ không sinh con. Ảnh: Getty

Vì Macron nhỏ và ngang tuổi với các con của vợ mình, nên hiện tại, ông đã là ‘ông dượng’ của bảy đứa cháu.

“Chúng tôi quyết định không sinh con. Lựa chọn này không hề là ích kỷ đối với cá nhân tôi. Do tuổi tác cách biệt (với vợ) nên tôi đã đưa ra quyết định này từ khi còn rất trẻ.

Tôi không nhất thiết phải có con ruột và cháu ruột thì mới dành cho chúng tình yêu như là với con riêng của vợ” - ứng viên Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chia sẻ.

Minh Thu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI