Chùm ảnh nhà tù Hà Lan thành thiên đường cho người tị nạn

11/02/2017 - 14:52

PNO - Số lượng người phạm tội phạm giảm, Hà Lan quyết định “tận dụng” nhiều nhà tù thành chỗ ở tạm cho người tị nạn đến từ các quốc gia Trung Đông.

Trong 10 năm qua, số vụ phạm tội ở Hà Lan liên tục giảm, khiến 19 trong số 60 nhà tù đã đóng cửa 3 năm gần đây. Chính phủ Hà Lan quyết định tận dụng những nhà tù không sử dụng nữa làm chỗ ở tạm cho người tị nạn Trung Đông. Phần lớn họ đến từ Syria, Iraq, Morocco, Libya.

Trên khắp đất nước, Chính phủ Hà Lan bố trí 12 địa điểm nhà tù thành trại tị nạn, giúp hàng trăm người tị nạn.

Riêng trong năm 2015, có đến 60.000 người tị nạn đến Hà Lan. Phần lớn họ được ở trong các trại tị nạn truyền thống. Số còn lại dần dần được chuyển đến các nhà tù không còn sử dụng.

Chum anh nha tu Ha Lan thanh thien duong cho nguoi ti nan
Khuôn viên bên trong nhà tù De Koepel ở thành phố Haarlem nay là trại tị nạn.- Ảnh: AP
Chum anh nha tu Ha Lan thanh thien duong cho nguoi ti nan

Giám đốc nhà tù De Koepel, ông Menno Schot cho biết: “Ưu tiên nhất của chúng tôi là đảm bảo an toàn cho người tị nạn, đảm bảo sức khỏe và những nhu cầu thiết yếu nhất của họ”.

Theo ông Menno Schot, đất nước này là quê hương mới của người tị nạn và họ cần được hướng dẫn tận tình để hòa nhập cuộc sống mới.

Chum anh nha tu Ha Lan thanh thien duong cho nguoi ti nan
Người tị nạn cho biết họ không xem đây là nhà tù mà xem đây là ngôi nhà lớn, khang trang của tất cả. - Ảnh: AP
Chum anh nha tu Ha Lan thanh thien duong cho nguoi ti nan
Chum anh nha tu Ha Lan thanh thien duong cho nguoi ti nan
Những căn phòng không quá rộng nhưng có đầy đủ tiện nghi. Người tị nạn có thể chơi thể thao, lái xe đạp quanh khuôn viên. - Ảnh: AP
Chum anh nha tu Ha Lan thanh thien duong cho nguoi ti nan
Anh Yassir Hajji (25 tuổi) từng là thợ cắt tóc ở Iraq tranh thủ thực hành nghề cũ. - Ảnh: AP
Chum anh nha tu Ha Lan thanh thien duong cho nguoi ti nan
Một cặp đôi thư giãn với tiếng đàn trong căn phòng nhỏ. - Ảnh: AP
Chum anh nha tu Ha Lan thanh thien duong cho nguoi ti nan
Đâu đó cũng có một số người thẫn thờ, chưa thể hòa nhập với cuộc sống mới. - Ảnh: AP
Chum anh nha tu Ha Lan thanh thien duong cho nguoi ti nan
Nhiều người tị nạn vẫn đang chờ Chính phủ Hà Lan cấp phép cho tị nạn hợp pháp. - Ảnh: AP

Minh Bách (Theo Business Insider, AP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI