Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm chính thức Việt Nam

11/11/2017 - 14:39

PNO - Sau Hội nghị APEC 2017, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đáp máy bay từ Đà Nẵng ra Hà Nội vào sáng ngày 12/11, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam ngày 12-13/11.

Lễ đón chính thức Chủ tịch Trung Quốc sẽ diễn ra tại Phủ Chủ tịch vào chiều 12/11. Sau lễ đón, nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ có cuộc hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tham gia vào lễ ký kết văn kiện.

Chu tich Trung Quoc Tap Can Binh tham chinh thuc Viet Nam
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Bắc Kinh, ngày 12/1/2017. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáng 13/12, Chủ tịch Tập Cận Bình sẽ tới đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, sau đó cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng di dạo và dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ. Chiều cùng ngày, Chủ tịch Trung Quốc sẽ lên chuyên cơ rời Hà Nội.

Trước đó, vào ngày 9/11, Việt Nam và Trung Quốc đã ký 83 hiệp định thương mại trị giá 1,94 tỷ USD bên lề Hội nghị APEC 2017.

Các thương vụ trên được ký kết trong chuyến công tác Việt Nam của một nhóm doanh nghiệp Trung Quốc, bao gồm hơn 60 đại diện từ hơn 30 công ty trong lĩnh vực dệt may, dược phẩm, nông sản, hóa dầu, thương mại.

Chu tich Trung Quoc Tap Can Binh tham chinh thuc Viet Nam
Chủ tịch Tập Cận Bình phát biểu tại Hội nghị APEC hôm 10/11. (Ảnh: Reuters)

Ngày 10/11, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tới Việt Nam để tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC 2017.

Đây là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông  Tập Cận Bình sau khi được tái bầu làm Tổng bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Đảng cộng sản Trung Quốc hồi tháng Mười.

Tấn Vĩ (Theo VTC News, Bizlive.vn)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI