Chống “tiểu đường” kiểu Bangladesh

08/05/2015 - 11:18

PNO - PN - Từ nhiều năm nay, chính quyền Bangladesh luôn thất bại trong việc ngăn chặn tình trạng đàn ông tiểu tiện nơi công cộng, khi các cảnh báo bằng bản ngữ Bengali không thể ngăn chặn số người vi phạm.

Nhưng quyết định gần đây của Bộ Các vấn đề tôn giáo Bangladesh vẽ lời cảnh báo mới bằng tiếng Ả rập đã đem lại hiệu quả đáng kể, dù phần lớn người Bangladesh không thể đọc được ngôn ngữ này.

Với hầu hết người dân tại quốc gia chủ yếu theo Hồi giáo này, tiếng Ả rập được xem là linh thiêng do đó là ngôn ngữ được sử dụng để viết kinh Koran.

“Cho đến nay, chiến dịch đã nhận được phản ứng tích cực đáng kể”, ông Anwar Hossain, phát ngôn viên của cơ quan trên, nói với hãng tin AFP. “Người Bangladesh tôn trọng tiếng Ả rập và chúng tôi đã tận dụng điều đó”.

Chong “tieu duong” kieu Bangladesh

Người dân Bangladesh sợ mạo phạm ngôn ngữ Ả rập - Ảnh: AFP

Một đoạn phim tuyên truyền chống “tiểu đường” dài hai phút nhanh chóng lan truyền tại Bangladesh kể từ khi nó được đưa lên mạng xã hội vào đầu tuần này. Đoạn phim cho thấy những người đàn ông tiến gần các bức tường công cộng định “xả xú páp” đã lùi lại vì sợ phạm tội khi nhìn thấy lời cảnh báo chống lại hành động tiểu tiện nơi công cộng bằng tiếng Ả rập. “Tôi không hiểu tại sao mọi người tiểu tiện bên vệ đường, đặc biệt khi mọi đền thờ đều có nhà vệ sinh công cộng”, ông Matior Rahman, Bộ trưởng Các vấn đề tôn giáo của Bangladesh, nói trong đoạn phim.

Tuy nhiên, chiến dịch trên cũng đã bị ông Fariduddin Masud, một giáo sĩ có thế lực ở Bangladesh, chỉ trích kịch liệt khi cho rằng nó đã làm hoen ố uy danh của tiếng Ả rập. “Không ai có quyền sử dụng ngôn ngữ của kinh Koran cho một chiến dịch như thế. Nhân dân tôn trọng tiếng Ả rập nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta sẽ dung thứ cho việc sử dụng ngôn ngữ này để ngăn người ta tiểu tiện ở các góc phố”, giáo sĩ Masud tuyên bố.

 HUY KHANG (Theo AFP, RT)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI