Chìm phà ở Địa Trung Hải, hàng trăm người di cư thiệt mạng

12/02/2015 - 09:46

PNO - PN - Cơ quan người tị nạn của Liên hiệp quốc (LHQ) mới đây cho biết ít nhất 300 người di cư Bắc Phi có thể đã bị chìm xuống biển sau nỗ lực vượt biển Địa Trung Hải để đến châu Âu.

 
Chim pha o Dia Trung Hai, hang tram nguoi di cu thiet mang
Những người may mắn sống sót - Ảnh: Reuters

Ông Vincent Cochetel, Giám đốc Văn phòng châu Âu của Cao ủy LHQ gọi đây là một bi kịch với số người chết khá cao. Sau khi được được đưa đến đảo Lampedusa (Ý), những người còn sống sót kể lại, họ phải liều mình trong điều kiện thời tiết xấu và tàu bè cũ kĩ vì muốn tránh nạn buôn người ở Libya.

Hai trong số bốn chiếc tàu chở người di cư được cứu hộ sau khi rời Libya để đến châu Âu hôm 7/2. Lính biên phòng Ý đã cứu được 105 người hôm 9/2. Trước đó, một chiếc tàu bị lật làm 29 người thiệt mạng.

Những người may mắn được cứu hôm 11/2 đã lênh đênh trên biển trong nhiều ngày mà không có thực phẩm cũng như nước uống. Được biết, mỗi chiếc tàu chở hơn 100 người di cư, và chiếc tàu thứ tư bị mất tích trên biển.

Hồi tháng 11/2014, Ý cũng đã kết thúc chiến dịch mang tên Mare Nostrum khởi đồng vào tháng 10/2013 để tìm kiếm những người di cư bị thiệt mạng trong các cụ chìm phà gần đảo Lampedusa. 366 người đã thiệt mạng trong thảm kịch này.

PHƯƠNG ANH
(Theo BBC)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI