Chile lần đầu tiên nới lỏng lệnh cấm phá thai

01/02/2015 - 12:17

PNO - PN - Tổng thống Michelle Bachelet hôm 31/1 đã công bố kế hoạch chấm dứt lệnh cấm phá thai ở Chile, một quốc gia có phần lớn công dân là tín đồ Công giáo La Mã.

Chile lan dau tien noi long lenh cam pha thai

Bà Bachelet ký đề nghị dỡ bỏ lệnh cấm phá thai tại một buổi lễ tại Dinh tổng thống Moneda - Ảnh: EPA

Bà Bachelet đã đệ trình lên Quốc hội một dự luật nhằm hợp pháp hóa việc phá thai trong trường hợp bị hãm hiếp hay khi có mối đe dọa đến tính mạng của người mẹ hoặc em bé.

Phá thai vốn là bất hợp pháp ở Chile và có thể bị hình phạt lên đến 5 năm tù. Lệnh cấm phá thai tuyệt đối mỗi năm đặt mạng sống của hàng ngàn phụ nữ Chile trước nguy cơ về sức khỏe, bà Bachelet cho biết.

Kế hoạch của bà Bachelet được bà công bố rộng rãi trên truyền hình quốc gia, theo đó việc cấm phá thai tuyệt đối đã đặt đất nước vào tình huống khó khăn, vì Chile là một quốc gia trưởng thành.

Đề nghị của bà Bachelet sẽ cho phép phá thai được thực hiện đến tuần thứ 12 của thai kỳ, nếu việc mang thai nguy hiểm cho tính mạng của thai phụ, khi bào thai có dị tật hay không thể sống, cũng như trong trường hợp bị hãm hiếp.

Đối với các cô gái đủ 14 tuổi, việc phá thai sẽ là hợp pháp cho đến tuần thứ 18 của thai kỳ. Bà Bachelet cho biết các bé gái có thể mất nhiều thời gian hơn để nhận ra mình có thai.

Việc cấm tuyệt đối việc phá thai được áp dụng từ năm 1989, và là một trong các quyết định cuối cùng của chế độ quân sự do Tướng Augusto Pinochet cầm quyền trong suốt 17 năm.

Hầu hết các nước Mỹ Latinh đều hạn chế nghiêm khắc việc phá thai. Lệnh cấm phá thai tuyệt đối được áp dụng tại 7 nước trong khu vực - El Salvador, Cộng hòa Dominica, Nicaragua, Honduras, Haiti, Suriname và Chile.

THANH HIỀN
(Theo BBC, AFP)
 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI