Chiến sự tại Syria: Làn gió mới từ cái bắt tay Nga - Mỹ

06/11/2015 - 15:30

PNO - Cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Kerry đã tập trung vào việc thành lập một phái đoàn thống nhất của phe đối lập Syria.

Ngoại trưởng Nga Lavrov và người đồng cấp Mỹ Kerry đã trao đổi cách thức chống IS để chấm dứt cuộc khủng hoảng ở Syria vào ngày 4/11.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Nga, cuộc điện đàm giữa ông Lavrov và ông Kerry đã tập trung vào việc thành lập một phái đoàn thống nhất của phe đối lập Syria, tạo đà cải thiện tiến trình đối thoại chính trị quốc gia giữa chính phủ Syria với phe đối lập. Bên cạnh đó, hai bên cũng thảo luận về vấn đề thống nhất lập trường giữa Nga và Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố.

Trong khi đó, phát biểu sau cuộc họp với Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Staffan de Mistura, ông Lavrov cho rằng, tất cả các nhóm đối lập cần phải cử đại diện tham gia các cuộc đàm phán với Chính phủ.

Chien su tai Syria: Lan gio moi tu cai bat tay Nga - My
Cái bắt tay mang đầy tính biểu tượng giữa ông Kerry (trái) và ông Lavrov (phải). Ảnh AP

Ngoài ra, ông Lavrov cũng bày tỏ hy vọng các bên tham gia đàm phán tại Viên có thể đạt được một thỏa thuận phân định, đâu là các nhóm đối lập hợp pháp và đâu là các nhóm khủng bố tại Syria trước khi vòng đàm phán mở rộng tiếp theo diễn ra.

Cũng trong ngày 4/11, đại diện 24 quốc gia trong tổng số 65 thành viên của Liên minh quốc tế chống IS đã họp ở thủ đô Brussels (Bỉ) nhằm tăng cường sự phối hợp giữa các thành viên trong cuộc chiến chống IS.

Tại cuộc họp, các đại diện đã thảo luận vấn đề quản lý các chiến binh từ nước ngoài trở về nước và việc Nga không kích IS tại Syria, cũng như việc ngăn chặn các nguồn tài trợ cho nhóm IS.

Phát biểu tại cuộc họp, Ngoại trưởng Bỉ Didier Reynders nhấn mạnh, điều quan trọng là ổn định khu vực lấy lại từ tay IS nhằm khôi phục lòng tin của nhân dân.

“Bây giờ trên bàn đàm phán không chỉ có sự hiện diện của Mỹ, Nga mà còn có sự góp mặt của các "diễn viên" chính như: Liên minh châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, Saudi Arabia, Iran. Như vậy, chúng ta có thể nghĩ đến sự tiến bộ trong việc giải quyết tình hình tại Syria. Nó không chỉ liên quan đến các hoạt động quân sự mà đó là lần đầu tiên kể từ Hội nghị Geneva 1, tất cả mọi người cùng trên một con tàu”, ông Reynders nói.

Trong một động thái mới, Nga đã quyết định đưa thêm các hệ thống tên lửa phòng không tới Syria để “ngăn chặn IS trộm máy bay và không kích”.

Chien su tai Syria: Lan gio moi tu cai bat tay Nga - My
Hệ thống phòng không S-300 và Pantsir-S của Nga được chuẩn bị để bảo vệ mình trước IS.

Tư lệnh lực lượng không quân Nga Viktor Bondarev ngày 5/11 cho biết, Nga sẽ đưa các hệ thống tên lửa phòng không (AAMS) tới Syria nhằm ngăn chặn các vụ tổ chức khủng bố “Nhà nước Hồi giáo” IS trộm máy bay để tấn công và giáng đòn đáp trả.

Ngoài ra, ông Bondarev còn ám chỉ tình huống lực lượng IS có thể tiếp cận và đánh chiếm máy bay chiến đấu Nga hoặc Syria tại các căn cứ không quân nước này, sau đó dùng chiến lợi phẩm thu được đánh trả lại chính lực lượng Nga tại Syria.

  • Hoàng Trang (tổng hợp)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI