Chiếm hạm Nga bắn tàu cá TNK, NATO không đủ sức đánh bại Nga

14/12/2015 - 07:43

PNO - Chiến hạm Nga phải "nổ súng cảnh cáo" đối với tàu cá của Thổ, trong khi báo Mỹ cho rằng NATO không đủ lực đánh Nga.

Hãng tin Sputnik cho biết tàu chiến Smetlivy của Nga phải "nổ súng cảnh cáo" đối với tàu cá của Thổ Nhĩ Kỳ do nó cố tình đến gần tàu Nga ở phía bắc vùng biển Aegean, tại điểm cách đảo Limnos của Hy Lạp khoảng 22 km. 

BBC dẫn thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho hay, tàu cá Thổ Nhĩ Kỳ đã đến gần tàu của Nga với khoảng cách 600 m. Để tránh sự cố va chạm có thể xảy ra, tàu Nga buộc phải nổ súng cảnh cáo. Sau hành động cứng rắn của Nga, tàu của Thổ Nhĩ Kỳ mới rời đi.

 Chiem ham Nga ban tau ca TNK, NATO khong du suc danh bai Nga
Tàu chiến Smetlivy của Nga.

Trước đó, vào sáng cùng ngày, tàu chiến Nga phát hiện tàu Thổ Nhĩ Kỳ ở khoảng cách 1 km. Tàu cá không có bộ liên lạc điện đàm, và cũng không phản hồi trước những tín hiệu đèn hoặc còi của tàu Nga.

Sự cố xảy ra trong bối cảnh quan hệ Moscow - Ankara đang căng thẳng, sau khi Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Su-24 của Nga ngày 24/11. Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định vụ tấn công nhằm ngăn chặn việc máy bay Nga xâm phạm không phận, trong khi Nga khăng khăng cường kích của họ chưa bao giờ rời khỏi bầu trời Syria.

 Liên quan tới quan hệ căng thẳng giữa Nga và phương Tây, tờ Forbes cho rằng NATO có được kinh nghiệm để đối phó với khủng bố như nhóm phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) nhưng vẫn còn quá thiếu để đối phó Nga.

Ông Loren Thompson, nhà nghiên cứu Viện Lexington, nhà báo chuyên viết cho tạp chí Forbes đã đưa ra những lí do khiến Nga có nhiều lợi thế hơn để thắng NATO nếu đụng độ xảy ra tại khu vực giáp biên giới với nước này như Ukraine và Ba Lan.

 Chiem ham Nga ban tau ca TNK, NATO khong du suc danh bai Nga
Hệ thống tên lửa S-400 hiện đại nhất hiện nay của Nga với bắn 400km và có thể theo dõi đồng thời 300 mục tiêu.

Trước hết, theo ông Thompson, NATO đã quên đi sự chuẩn bị cần thiết đối với những mối nguy hiểm thời đại công nghệ cao. Chưa kể, Nga có lợi thế địa lý lớn trong cuộc xung đột này, nhà phân tích Viện nghiên cứu Lexington nhấn mạnh.

Nga có truyền thống tấn công trên đất liền thay vì trên biển. Ngoài ra, cân nhắc tới số lượng quân đội mà Nga đã đồn trú ở phía tây đất nước, họ có thể huy động một lực lượng rất lớn quân nhân tham chiến trong thời gian ngắn kỉ lục, ông Thompson nhận định.

Tác giả bài báo trên tạp chí Forbes tin rằng không quân NATO có thể sẽ không đạt hiệu quả như mong muốn vì hệ thống phòng không S-400 tối tân của Nga luôn bảo vệ vùng trời nước này bất kể ngày đêm.

Ông kết luận rằng khả năng về vũ khí của Nga đang dần tăng lên theo thời gian. “Khi quân đội Nga ngày càng trở nên tinh nhuệ và chuyên nghiệp, nhiều loại vũ khí hiện đại đã được nâng cấp, làm mới thì Mỹ và phe đồng minh vẫn chi quá ít tiền cho các công nghệ mới”.

Lam Anh (tổng hợp)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI